1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Trung Quốc vỡ mộng chiêu mộ HLV nổi tiếng người Đức

Sông Lam

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã không thành công trong nỗ lực mời chiến lược gia danh tiếng người Đức Felix Magath dẫn dắt đội tuyển nước này thay cho HLV Li Xiaopeng.

Theo thông tin tờ Titan Sports Plus chia sẻ trên twitter, mục tiêu chiêu mộ HLV Felix Magath (68 tuổi) của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) để thay thế HLV Li Xiaopeng đã không thành công khi chiến lược gia người Đức vừa mới ký hợp đồng mới với CLB Hertha Berlin để giúp đội bóng này trụ hạng thành công ở Bundesliga.

Ông Magath đã được CLB Shandong Luneng ký hợp đồng dẫn dắt đội ở mùa giải 2016 - 2017 và từ đó không đảm nhiệm công việc nào cho đến nay. Thời gian này giúp nhà cầm quân 68 tuổi người Đức hiểu biết nhiều hơn về bóng đá Trung Quốc và phương pháp huấn luyện của ông được nhiều chuyên gia đánh giá phù hợp với đội tuyển nước này ở thời điểm hiện tại. Nhưng ông Magath được cho là từ chối dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc để tiếp quản đội bóng ở quê nhà.

Đội tuyển Trung Quốc vỡ mộng chiêu mộ HLV nổi tiếng người Đức - 1

HLV Felix Magath từ chối dẫn dắt tuyển Trung Quốc, thay vào đó đảm nhận ghế nóng ở CLB Hertha Berlin.

Ngay sau khi đội nhà thua tuyển Việt Nam với tỷ số 1-3 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã muốn tìm một HLV khác đủ tầm để thay thế và ưu tiên chọn HLV ngoại đến từ châu Âu. Trước đó, hai HLV nội là Li Tie và Li Xiaopeng đều không thành công, khiến tuyển Trung Quốc sớm bị loại trong cuộc cạnh tranh giành vé tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Thậm chí nếu để thua hai trận đấu cuối và đội tuyển Việt Nam có kết quả tốt trước Oman, Trung Quốc có nguy cơ xếp cuối bảng đấu.

Như vậy ở hai lượt đấu cuối, tuyển Trung Quốc tiếp tục được dẫn dắt bởi HLV Li Xiaopeng và sẽ đối đầu với Saudi Arabia (24/3) và Oman (29/3). Ở hai trận đấu này, HLV Li Xiaopeng không có được lực lượng tốt nhất.

Theo tờ Sina Sport, 4 cầu thủ nhập tịch gồm Luo Guofu, Alan, Fernando và Elkeson bị gạch tên khỏi danh sách tuyển Trung Quốc do không sắp xếp chuyến bay từ quê nhà Brazil tới UAE để thực hiện bài kiểm tra thể lực theo yêu cầu.

Đội tuyển Trung Quốc vỡ mộng chiêu mộ HLV nổi tiếng người Đức - 2

Tiền đạo Wu Lei cũng sẽ vắng mặt ở 2 trận còn lại của tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup.

Tiền đạo Wu Lei cũng sẽ vắng mặt ở hai trận còn lại của tuyển Trung Quốc. Tiền đạo thuộc biên chế Espanyol đã ngồi trên băng ghế dự bị trong hầu hết trận gần đây và không có thể trạng tốt nhất. Sự vắng mặt của Wu Lei là mất mát lớn, khi anh đã ghi 12 bàn tại vòng loại World Cup.

Hôm 12/3, tuyển Trung Quốc đã có chiến thắng 5-0 trong trận giao hữu trước CLB Changchun Yatai. Zhang Yuning, Zhu Chenjie, Tan Long, Zhang Xizhe và Wu Xi lập công mang về trận thắng đậm. Tuyển Trung Quốc sẽ có trận giao hữu cuối với U23 vào chiều 15/3. Sau đó, ban huấn luyện sẽ chọn ra tối đa 25 cầu thủ để lên đường sang Dubai ngày 17/3.

Đội tuyển Trung Quốc vỡ mộng chiêu mộ HLV nổi tiếng người Đức - 3