1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Quang Hải về vấn đề tiền lương

H. Long

(Dân trí) - Tờ Sunnews (Trung Quốc) cho rằng mức lương ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc có thể hấp dẫn với Quang Hải. Mặc dù vậy, họ cũng cảnh báo tiền vệ này về tình trạng nợ lương.

Như đã biết, sau buổi đàm phán cuối cùng với CLB Hà Nội, Quang Hải đã quyết định không gia hạn hợp đồng với đội bóng. Như vậy, tiền vệ này sẽ thi đấu cho đội bóng thủ đô tới ngày 12/4, trước khi trở thành cầu thủ tự do.

Báo Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Quang Hải về vấn đề tiền lương - 1

Quang Hải quyết định chia tay CLB Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo vài nguồn tin, hai bên không tìm được tiếng nói chung về thu nhập. Quang Hải được cho là muốn một bản hợp đồng kéo dài 3 năm với giá trị 5 tỷ đồng/năm, nhưng CLB Hà Nội không chấp nhận.

Nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam dường như cũng đã có kế hoạch cho riêng mình. Anh cùng người đại diện có thể sẽ đàm phán với một vài đội bóng nước ngoài trong ít ngày tới.

Ngày hôm qua, tờ Nanmuxuan đã lên tiếng mời gọi Quang Hải tới thi đấu ở giải VĐQG Trung Quốc. Trong đó, họ cho rằng mức lương 2 triệu euro/năm được xem là "khoản thu nhập tuyệt vời" với tiền vệ này.

Họ nhấn mạnh: "Trung Quốc sẽ là sự lựa chọn khả dĩ nhất với Quang Hải. Việc bị giới hạn mức lương trần 2 triệu euro/năm khiến cho nhiều CLB Trung Quốc bị giới hạn trong việc chiêu mộ các cầu thủ từ Nam Mỹ hay châu Âu. Tuy nhiên, đây là mức lương cao với Quang Hải. Việc gia nhập giải Trung Quốc có thể xem là "phần thưởng" với cầu thủ này".

Báo Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Quang Hải về vấn đề tiền lương - 2

Sự lựa chọn bến đỗ mới của Quang Hải thực sự đáng chú ý.

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, trong thời gian qua, làng bóng đá Trung Quốc đã rúng động với scandal nợ lương của nhiều đội bóng. Cầu thủ kỳ cựu Hao Junmin đã phải lên mạng xã hội tố cáo CLB Vũ Hán không trả lương trong nhiều tháng qua.

Ngoài ra, theo báo giới Trung Quốc, có tới hơn 100 cầu thủ đã gửi đơn kiến nghị lên Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vì bị CLB chủ quản nợ lương. Đó còn chưa kể tới hàng trăm cầu thủ khác chưa gửi đơn. Theo thống kê, 11/16 đội bóng tham dự giải VĐQG Trung Quốc thuộc quyền sở hữu của các tập đoàn bất động sản. Việc "bong bóng bất động sản" vỡ ở đất nước này (cùng với việc tập đoàn Evergrande phá sản) đã ảnh hưởng rất lớn tới bóng đá Trung Quốc.

Chính vì vậy, tờ Sunnews đã lên tiếng cảnh báo Quang Hải về tình trạng nợ lương. Tờ báo này bình luận: "Mức lương ở giải VĐQG Trung Quốc thực sự hấp dẫn với những cầu thủ Việt Nam. Nhưng nên nhớ rằng mức lương 2 triệu euro/năm là mức lương trần. Còn lại phần lớn các cầu thủ Trung Quốc đang nhận lương không cao.

Báo Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Quang Hải về vấn đề tiền lương - 3

Tờ Sunnews cảnh báo Quang Hải về tình trạng nợ lương ở giải VĐQG Trung Quốc.

Nhiều CLB Trung Quốc đang gặp khó khăn ở thời điểm này. Ngay cả khi cam kết nhận được mức lương cao trong hợp đồng nhưng bạn có nhận đủ lương hay không thì lại là vấn đề khác. Nếu Quang Hải tới thi đấu ở Trung Quốc, liệu cầu thủ này có chuẩn bị tâm lý bị nợ lương hay không?".

Tờ Sunnews cũng nhấn mạnh: "Đối với bóng đá Việt Nam. Quang Hải thực sự là báu vật. Thậm chí, nhiều người đã ví cầu thủ này như là Messi của Việt Nam. Trong tình hình hiện tại, sự lựa chọn bến đỗ tiếp theo của cầu thủ này đang nhận được sự chú ý lớn".