1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Những tiết lộ chấn động về khủng hoảng mới của bóng đá Trung Quốc

H. Long

(Dân trí) - Tình trạng nợ lương của các CLB đang đẩy bóng đá Trung Quốc vào cuộc khủng hoảng mới. Nhà báo Wang Xiaorui đã tiết lộ chấn động về vấn đề này.

Trong vài ngày qua, bóng đá Trung Quốc đã thực sự chấn động sau khi tuyển thủ quốc gia Hao Junmin công khai đòi tiền nợ lương của CLB Vũ Hán trên mạng xã hội. Cần nhấn mạnh, điều này vi phạm quy chế của các tuyển thủ quốc gia (không được phép bình luận liên quan tới bóng đá Trung Quốc lên mạng xã hội) nhưng Hao Junmin vẫn làm. Điều đó cho thấy cuộc sống của cựu binh này đang khốn khó tới mức nào.

Những tiết lộ chấn động về khủng hoảng mới của bóng đá Trung Quốc - 1

Nhiều tuyển thủ Trung Quốc bị CLB nợ lương trong vài tháng, thậm chí là nửa năm qua.

Không chỉ Hao Junmin, mà có hàng trăm cầu thủ Trung Quốc đang bị các CLB chủ quản nợ lương trong nhiều tháng (thậm chí là cả năm qua). Theo tờ Sina, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã nhận được 100 trăm lá đơn của các cầu thủ để đòi nợ lương CLB chủ quản.

Bình luận về vấn đề này, nhà báo nổi tiếng của Trung Quốc, Wang Xiaorui đã đưa ra vài sự thật gây chấn động:

"Thứ nhất, rất nhiều CLB hàng đầu của giải VĐQG Trung Quốc sắp cạn ngân quỹ.

Thứ hai, một số CLB hết sạch tiền trong tài khoản, điển hình là CLB Hà Bắc.

Thứ ba, một số CLB tính lương theo hạng A,B,C và trả lương theo hiệu suất.

Thứ tư, một vài CLB khác chỉ trả thưởng chứ không trả lương. Ví dụ, toàn đội sẽ nhận 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng) sau mỗi chiến thắng".

Bên cạnh đó, ông Wang Xiaorui còn nhấn mạnh: "Việc nợ lương ở bóng đá Trung Quốc là điều hết sức bình thường. Phần đông các cầu thủ bị nợ lương hai tháng. Một số người khác bị nợ lương nửa năm trời. Một số CLB cố gắng chỉ trả tiền thưởng cho đội bóng. Còn nhiều CLB như Hà Bắc thì hết sạch tiền.

Những tiết lộ chấn động về khủng hoảng mới của bóng đá Trung Quốc - 2

Nhiều CLB Trung Quốc lâm vào cảnh hết sạch tiền.

Không chỉ có Hao Junmin, nhiều cầu thủ khác như Zhao Honglue, Huang Zichang đều bị nợ lương trong nhiều tháng qua. Tôi vô cùng lo lắng khi họ luôn cảm thấy bí bách về vấn đề tiền lương như thế thì làm sao toàn tâm toàn ý và có năng lượng cống hiến cho đội tuyển quốc gia".

Nói thêm về tình trạng khủng hoảng tài chính của các CLB Trung Quốc, nhà báo Wang Xiaorui chia sẻ: "Tôi biết rằng vào năm ngoái, một CLB ở phía Nam đã ép các cầu thủ giảm lương từ 40-50%. Nếu ký vào bản hợp đồng mới, cầu thủ tiếp tục được thi đấu. Ngược lại, nếu không ký, họ sẽ bị gây sức ép và chịu thiệt thòi. Cuối cùng, nhiều thành viên của đội bóng này đã phải miễn cưỡng ký hợp đồng mới".

Cũng theo tiết lộ của nhà báo Wang Xiaorui, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã phải trợ cấp khó khăn cho các cầu thủ trong bối cảnh này. Ông chia sẻ thêm: "Giờ đây, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc phải trợ cấp cho mỗi cầu thủ 1000 tệ/ngày (khoảng hơn 3 triệu đồng).

Trước đó, mức trợ cấp của họ ở giai đoạn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 chỉ là 200 tệ/ngày (722.000 đồng) và 400 tệ/ngày (gần 1,5 triệu đồng) mỗi ngày. Tổng số tiền mà họ kiếm được trong ròng rã một tháng ở Tây Á (bao gồm trợ cấp, tiền thưởng sau chiến thắng) vào khoảng 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng). Đây là số tiền không quá lớn.

Những tiết lộ chấn động về khủng hoảng mới của bóng đá Trung Quốc - 3

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang phải trợ cấp cho mỗi cầu thủ 1000 tệ mỗi ngày để vượt qua khó khăn.

Sau khi đánh bại đội tuyển Việt Nam ở lượt đi vòng loại thứ ba World Cup, toàn đội Trung Quốc nhận được 6 triệu nhân dân tệ (21 tỷ đồng). Trong đó, những người đá chính có thể nhận được 200.000 nhân dân tệ (721 triệu đồng)".

Tờ Sohu lo ngại rằng việc đội tuyển Trung Quốc thi đấu không thành công trong thời gian qua sẽ khiến cho Liên đoàn bóng đá nước này không còn nhận được nguồn tài trợ dồi dào như trước. Do đó, mức trợ cấp và thưởng của các cầu thủ có thể giảm đi.

Nhưng vấn đề ở chỗ, các tuyển thủ quốc gia mới nhận được những khoản tiền trợ cấp này. Còn lại, rất nhiều người không được triệu tập đã phải sống trong tình cảnh khốn khó vì bị CLB nợ lương trong nhiều tháng qua.