1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dư luận Trung Quốc tức giận, tố đội nhà bị trọng tài chèn ép

H. Long
Asian Cup 2023

(Dân trí) - Nhiều chuyên gia và người hâm mộ Trung Quốc tức giận cho rằng đội nhà bị chèn ép khi bị trọng tài từ chối bàn thắng trong trận gặp Tajikistan.

Đội tuyển Trung Quốc đã gây thất vọng khi bị Tajikistan cầm chân với tỷ số 0-0 ở trận mở màn vòng loại Asian Cup 2023. Đó là trận đấu mà đội bóng của HLV Jankovic đã thi đấu lép vế phần lớn thời gian trận đấu.

Dư luận Trung Quốc tức giận, tố đội nhà bị trọng tài chèn ép - 1

Tình huống trọng tài từ chối bàn thắng của Trung Quốc khi xác định Jiang Guangtai ở trong tư thế việt vị (Ảnh chụp màn hình).

Mặc dù vậy, ở phút 81, Trung Quốc đã bị từ chối bàn thắng sau tình huống bật cao đánh đầu của Zhu Chenjie. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Jiang Guangtai rơi vào thế việt vị. Dù trung vệ này không trực tiếp tham gia vào kiến tạo hay ghi bàn nhưng có ý kiến cho rằng anh đã cản trở hậu vệ Tajikistan.

Báo giới Trung Quốc không phục với quyết định này. Họ cho rằng trọng tài đã chèn ép đội nhà. Trên tờ Sohu, chuyên gia Huang Jianxiang bức xúc: "Không có công nghệ nào tuyệt đối cả. VAR chỉ như chiếc ô che chắn hợp pháp cho những tiếng còi đen. Bạn thực sự bất lực khi trọng tài quyết định như vậy".

Chuyên gia Ma Dexing cũng bày tỏ quan điểm tương tự: "Trọng tài rõ ràng chèn ép đội tuyển Trung Quốc. Tại sao Jiang Guangtai bị đánh giá việt vị dù anh ta không tham gia vào tình huống. Rõ ràng, đó là quyết định sai lầm của trọng tài. Vị thế của bóng đá Trung Quốc thực sự bị đe dọa".

Dư luận Trung Quốc tức giận, tố đội nhà bị trọng tài chèn ép - 2

Các cầu thủ Trung Quốc không tin bị từ chối bàn thắng (Ảnh: Sohu).

Trên tờ Sohu, những cổ động viên Trung Quốc cũng vô cùng tức giận với quyết định của trọng tài. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu:

"Trọng tài có quyết định mờ ám. Ông ta cố chèn ép đội tuyển Trung Quốc. Hãy từ bỏ Asian Cup!". 

"Tình huống đó có thực sự việt vị không? Nhiều cổ động viên Trung Quốc không tin đó là tình huống việt vị. Trọng tài người Saudi Arabia đã chèn ép đội tuyển Trung Quốc".

Sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển Trung Quốc cùng có 1 điểm như Tajikistan và kém đội tuyển Qatar 2 điểm. Ở lượt đấu tiếp theo, đội bóng của HLV Jankovic sẽ đối đầu với Lebanon.

Dư luận Trung Quốc tức giận, tố đội nhà bị trọng tài chèn ép - 3
Dòng sự kiện: Asian Cup 2023