1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam: Thắng to vẫn lo ngay ngáy

(Dân trí) - Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn về mọi mặt là Lào, nhưng màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vẫn rất nhạt nhòa và luôn mang tới cảm giác bất an với người xem.

HLV Miura sau trận đấu tối qua, đã phải thừa nhận ông chỉ hài lòng về tỷ số. Đó là tỷ số đảm bảo cho một trận thắng để giành trọn 3 điểm và đủ đậm để có lợi thế về hiệu số phụ. Thế nhưng, đó là tất cả những gì tốt nhất ĐTVN làm được, thậm chí suýt chỉ thắng 1-0 nếu như các cầu thủ Lào không bị xuống sức ở những phút cuối trận đấu.

Trong trận đấu đêm qua, HLV Miura tiếp tục gây bất ngờ khi xáo trộn đội hình xuất phát với nhiều sự thay đổi. Cụ thể, có tới 5 vị trí được thay đổi so với trận ra quân gặp Indonesia. Ngoài ra, cuối hiệp 1, thủ môn Nguyên Mạnh đã bị chấn thương nặng phải thay bằng thủ môn Thanh Bình. Đây là một sự thay đổi người bất đắc dĩ.

ĐTVN chơi chưa thực sự thuyết phục trước Lào

ĐTVN chơi chưa thực sự thuyết phục trước Lào

ĐTVN có nhiều xáo trộn, nhưng thực tế trận tối qua HLV Miura gần như đã tung đội hình mạnh nhất, với sự trở lại của các trụ cột. Thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đoàn quân Miura, nhưng rất ít khi bóng lọt vào vòng 16,50m của Lào do đội bạn chủ trương đá phòng ngự số đông trên sân nhà.

Tuy nhiên, không phải đối thủ chơi phòng ngự quá hay, mà lối chơi của ĐTVN không có gì đặc biệt, với sự mờ nhạt của nhiều cầu thủ trên hàng công. Dù có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm nhưng mọi chuyện chỉ thay đổi khi Văn Quyết và sau đó Thành Lương được tung vào sân trong hiệp 2 thay cho Anh Đức và Huy Toàn. Kể từ đó, sức mạnh tấn công dọc hai biên mới được phát huy trở lại khiến khung thành của Lào liên tục bị gây sức ép, dẫn đến 2 bàn thua ở những phút cuối trận.

Như đã nói ở trên, Lào đã không dễ bị đánh bại cho đến khi các cầu thủ trẻ xuống sức. so với một ĐTVN nhiều cầu thủ có kinh nghiệm, thì Lào chỉ mang tới AFF Cup dàn cầu thủ hầu hết là dưới 20 tuổi. ĐTVN cầm bóng và áp đảo đối phương toàn diện nhưng lúc đối phương sung sức, họ không khó để bắt bài lối đá của đội tuyển Việt Nam.

HLV Miura cho rằng, cách chơi của Lào khiến ĐTVN gặp khó khăn hơn nhiều so với trận Indonesia. Cụ thể là ở trận trước cả hai đội cùng chơi tấn công, còn trận này Lào chỉ chủ trương phòng ngự.

Nhận xét này của thuyền trưởng ĐTVN chỉ đúng một phần, bởi Lào đã đưa ra phương án vô cùng hợp lý, khi mình là đội được đánh giá yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa, chính ĐTVN cũng phải tự trách mình khi không vận hành được lối chơi như ý muốn và đặc biệt là số cơ hội bị bỏ lỡ vẫn quá nhiều.

ĐTVN chỉ bắt đầu bùng nổ ở những phút cuối

ĐTVN chỉ bắt đầu bùng nổ ở những phút cuối

ĐTVN vui khi có được 3 điểm để chiếm lợi thế cho cuộc đua vào bán kết. Tuy nhiên, để có thể thuyết phục hơn và hiệu quả hơn HLV Miura còn quá nhiều việc phải làm. Hãy nhìn Philippines thể hiện sự nguy hiểm sau từng trận và đội này cũng đã sớm có vé vào bán kết sau 2 trận toàn thắng, ghi tới 8 bàn thắng.

Sức mạnh thật sự của ĐTVN lúc này đến đâu vẫn chưa được kiểm chứng, dù hành trình tại vòng bảng chỉ còn 1 trận đấu nữa là kết thúc. Cuộc chạm trán với Phillipines ở trận cuối cùng của vòng bảng tới đây cũng khó giúp ĐTVN hoàn thiện mình, bởi đối thủ chắc chắn sẽ giữ sức cho bán kết.

Hai trận đấu với những vấn đề rất cũ chưa được giải quyết, cứ cho là ĐTVN vào bán kết đi, nhưng nếu gặp đối thủ thực sự mạnh cỡ Thái Lan hay Malaysia, mới thực sự đáng lo.

Lê Cường

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014