1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam mất thêm trụ cột trước trận gặp Oman

Sông Lam

(Dân trí) - Trong trận tiếp đón Oman trên sân nhà Mỹ Đình thuộc vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Bùi Tiến Dũng do anh chưa kịp bình phục chấn thương.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã gặp phải chấn thương đầu gối trong trận thắng 2-0 của CLB Viettel trước Sài Gòn FC ở vòng 3 V-League 2022 hôm 5/3 vừa qua. Chấn thương này khiến Bùi Tiến Dũng phải vắng mặt trong trận làm khách trên sân Pleiku của HA Gia Lai ở vòng 4 vào cuối tuần trước. 

Mặc dù Bùi Tiến Dũng có mặt trong ngày hội quân của tuyển Việt Nam vào hôm qua (14/3), nhưng anh đã được HLV Park Hang Seo cho phép trở về để điều trị dứt điểm chấn thương. Vì vậy trung vệ 26 tuổi sẽ ít nhất vắng mặt ở trận tiếp đón Oman trên sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào ngày 24/3 tới đây.

Đội tuyển Việt Nam mất thêm trụ cột trước trận gặp Oman - 1

Bùi Tiến Dũng không thể góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Nhật Bản do chấn thương chưa kịp bình phục.

Việc thiếu vắng trung vệ Bùi Tiến Dũng được xem là một tổn thất không nhỏ với tuyển Việt Nam khi mà trước đó Đình Trọng cũng tái phát chấn thương và không thể lên tuyển. Mới nhất, tiền đạo Phan Văn Đức đã bị thay ra vì chấn thương sau ít phút thi đấu ở trận gặp Sài Gòn FC. Ngoài ra, tiền đạo Tiến Linh cũng có nhiều lần phải nằm sân, gặp vấn đề về sức khỏe sau trận đấu với Hải Phòng.

Hiện tại, ngoài Quế Ngọc Hải và Nguyễn Thành Chung gần như đã chắc suất ra sân thì nhiều khả năng cái tên còn lại được HLV Park trao cơ hội sẽ nằm trong số các trung vệ Thanh Bình, Đức Chiến, Bùi Hoàng Việt Anh và tân binh Adriano Schmidt. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên vào chiều nay (15/3) tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. 

Đội tuyển Việt Nam mất thêm trụ cột trước trận gặp Oman - 2