1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo đau đầu, liên tục thay cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam

An An

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các cầu thủ gặp chấn thương, danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Oman, Nhật Bản liên tục phải thay đổi.

Ngay sau khi kết thúc vòng 4 V-League 2022, ngày 14/3, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam với quân số 28 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ ba World Cup 2022. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam tái đấu Oman trên sân Mỹ Đình vào 24/3, sau đó có chuyến làm khách trên sân của Nhật Bản ngày 29/3. 

Vấn đề khiến HLV Park Hang Seo lo lắng nhất trước ngày tập trung đó là đội tuyển Việt Nam có nhiều xáo trộn về nhân sự.

HLV Park Hang Seo đau đầu, liên tục thay cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam - 1
Danh sách đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi.

Trước đó, thủ môn Bùi Tấn Trường, Tô Văn Vũ mắc Covid-19 được thay thế bằng Nguyễn Văn Hoàng, Châu Ngọc Quang.

Sau đó, HLV Park Hang Seo buộc phải gọi bổ sung Nguyễn Thanh Bình thay Trần Đình Trọng đang chấn thương. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Vĩ chưa đạt phong độ tốt nhất nên phải nhường suất cho Đỗ Thanh Thịnh.

Chưa hết, ở vòng 4 V-League, nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương, để ngỏ khả năng kịp bình phục trước hai trận đấu sắp tới.

Cụ thể, tiền vệ Quang Hải bị đau lưng. Cầu thủ mang áo số 19 không được đăng ký trong trận mở màn của CLB Hà Nội.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng bị tràn dịch đầu gối và vắng mặt ở trận CLB Viettel làm khách trên sân của HA Gia Lai hôm 11/3. 

Mới nhất, tiền đạo Phan Văn Đức sau ít phút thi đấu ở trận gặp Sài Gòn FC, đã phải thay ra vì chấn thương. Ngoài ra, tiền đạo Tiến Linh cũng có nhiều lần phải nằm sân, gặp vấn đề về sức khỏe sau trận đấu với Hải Phòng.

Thời gian chuẩn bị cho trận gặp Oman là 10 ngày. HLV Park Hang Seo hy vọng các ca chấn thương kịp hồi phục, nếu không đội tuyển Việt Nam đối mặt với bài toán khó về lực lượng.

Trong ngày 14/3, cả U23 và đội tuyển Việt Nam cùng tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ở thành phần Ban huấn luyện, HLV Park Hang Seo đã đề xuất giao trợ lý Lee Young Jin đảm nhiệm cương vị Quyền HLV trưởng U23 Việt Nam.

Ông Lee Young Jin được biết đến là cánh tay phải đắc lực của HLV trưởng Park Hang Seo kể từ khi bén duyên cùng bóng đá Việt Nam cho đến nay, được đánh giá là nhân vật có những đóng góp quan trọng trong thành công của đội tuyển và U23 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo đau đầu, liên tục thay cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam - 2