1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam bổ sung thủ môn trước trận đấu với Palestine

(Dân trí)- Sau khi mất thủ môn Bửu Ngọc vì chấn thương, HLV Miura đã gọi một thủ môn khác để thay thế, đó là Thanh Diệp của Đồng Nai. Có thể thủ thành này sẽ được thử nghiệm trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Palestine và Malaysia tới đây.

Sau khi loại 5 cầu thủ ở chuyến tập huấn phía Nam gồm Bửu Ngọc, Duy Khánh (chấn thương), Ngọc Thắng, Âu Văn Hoàn, Bùi Văn Long, đội tuyển Việt Nam chỉ ra Hà Nội với 25 cầu thủ.
 
Tuyển Việt Nam đang có được tâm lý khá tốt - Ảnh: Gia Hưng

Tuyển Việt Nam đang có được tâm lý khá tốt - Ảnh: Gia Hưng


Mới đây, HLV Miura đã gọi bổ sung thủ môn Thanh Diệp của đội bóng đang chơi tại V-League là Đồng Nai, qua đó nâng số cầu thủ lên 26 và quay trở lại với việc tiếp tục thử nghiệm 4 thủ môn là Thanh Diệp, Nguyên Mạnh, Vĩnh Lợi và Thanh Bình.

Việc HLV Miura triệu tập bổ sung thủ môn cho thấy ông vẫn chưa yên tâm ở khâu trấn giữ khung thành, nhất là chưa yên tâm về phong độ của 2 thủ môn Tô Vĩnh Lợi và Nguyễn Thanh Bình, những người tỏ ra khá thất thường trong thời gian qua.
 
Toàn đội đã sẵn sàng cho trận gặp Palestine

Toàn đội đã sẵn sàng cho trận gặp Palestine


Tại AFF Cup 2014, HLV Miura được quyền đăng ký 22 cầu thủ (toàn đội hiện có 26 cầu thủ), cùng với 1 cầu thủ dự phòng (ngồi trên khán đài mỗi trận). Nhiều khả năng HLV Miura sẽ đăng ký 2 thủ môn vào danh sách 22 người, rồi vị trí dự phòng cũng sẽ là của 1 thủ môn. Có nghĩa là nhiều khả năng sẽ có 3 thủ môn được giữ lại và 1 thủ môn bị loại.

Chính vì thế, từ nay đến khi AFF Cup khai diễn, 4 thủ thành của đội tuyển Việt Nam là Thanh Bình, Vĩnh Lợi, Thanh Diệp và Nguyên Mạnh sẽ cạnh tranh 3 suất dành cho các thủ thành dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.
 

Ngày 22/11/2014, lượt trận đấu đầu tiên tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014 do Việt Nam và Singapore đồng đăng cai tổ chức sẽ chính thức khởi tranh. Đến thời điểm này, BTC AFF Suzuki Cup 2014 tại Việt Nam đã hoàn tất phương án phân phối vé cho tất cả các trận đấu tại bảng A.

Mệnh Giá vé tại bảng A (Việt Nam):

1. Các trận đấu tại SVĐQG Mỹ Đình (Ngày 22/11 - Ngày 25/11- Ngày 28/11/2014) gồm: Loại 1: 300.000VNĐ, Loại 2: 250.000VNĐ, Loại 3: 200.000VNĐ và Loại 4: 100.000VNĐ

2. Trận đấu tại SVĐ Hàng Đẫy (Ngày 28/11/2014): Loại 1: 100.000VNĐ, Loại 2:  50.000VNĐ

Bên cạnh đó, 60 % số lượng vé sẽ được bán qua hệ thống các đại lý tại các địa điểm SVĐQG Mỹ đình, SVĐ Hàng đẫy, tổng đài 1080 Hà Nội. Số lượng vé còn lại sẽ được bán qua đường công văn cho các tổ chức.

Bà điểm bán vé chính là SVĐQG Mỹ Đình; SVĐ Hàng Đẫy và Số 59 Hoàng Cầu. Thời gian bán vé từ ngày 18/11/2014

Với các đối tượng mua vé qua qua đường công văn: Các tổ chức và cơ quan, đoàn thể đăng ký mua vé bằng cách gửi công văn trực tiếp hoặc qua fax đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tại địa chỉ: Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thời gian nhận công văn từ ngày 10/11 đến 13/11/2014 (Sáng từ 09h00 đến 11h30; chiều từ 14h00 đến 16h30).



Kim Điền
Dòng sự kiện: AFF Cup 2014