1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Teerasil Dangda khẳng định đội tuyển Thái Lan sẽ vô địch AFF Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chân sút số một của đội tuyển Thái Lan và là tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á Teerasil Dangda khẳng định Thái Lan sẽ trở lại ngôi vô địch AFF Cup trên đất Singapore.

Thái Lan vừa trải qua buổi tập đầu tiên, trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Hiện tại, trong số 30 cầu thủ được gọi lên tuyển tập trung, ngoài 6 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài sẽ sang thẳng Singapore, cùng hậu vệ Phillip Roller bị chấn thương nhẹ, sẽ lên tuyển muộn, tất cả những cầu thủ còn lại đã có mặt. 

Cũng do hai ngôi sao sáng là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan vẫn còn đang ở Nhật, chưa về Thái Lan, thế nên trong số những gương mặt hiện đang tập trung cùng đội bóng đất Chùa Vàng, tiền đạo Teerasil Dangda là gương mặt được chú ý nhiều nhất.

Teerasil Dangda khẳng định đội tuyển Thái Lan sẽ vô địch AFF Cup - 1

Teerasil Dangda trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Thái Lan, chuẩn bị cho AFF Cup.

Tiền đạo số một của đội tuyển Thái Lan nói: "Chúng tôi có 6 ngày để chuẩn bị cho AFF Cup, khoảng thời gian này sẽ giúp chúng tôi hồi phục. Sau quá trình tập luyện, toàn đội sẽ sẵn sàng cho giải vô địch Đông Nam Á".

"Tôi rất vui được trở lại phục vụ đội tuyển quốc gia. Mục tiêu lần này của chúng tôi là đến Singapore và đưa ngôi vô địch AFF Cup trở lại Thái Lan" - Teerasil Dangda khẳng định.

Teerasil Dangda hiện đang là cầu thủ nằm trong nhóm những người ghi bàn nhiều nhất AFF Cup qua mọi thời đại. Tiền đạo của đội tuyển Thái Lan hiện có 15 bàn, ngang với thành tích của người đồng hương Worrawoot Srimaka và cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam là Lê Công Vinh, chỉ kém chân sút dẫn đầu Noh Alam Shah (Singapore) hai bàn.

Teerasil Dangda khẳng định đội tuyển Thái Lan sẽ vô địch AFF Cup - 2

Teerasil Dangda tin rằng Thái Lan dưới thời HLV Mano Polking sẽ giành lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay đội tuyển Việt Nam.

Teerasil Dangda đến với AFF Cup 2020 ngoài chuyện muốn vô địch giải đấu cùng đội tuyển Thái Lan, anh còn hướng đến mục tiêu cá nhân là trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử AFF Cup. 

Trước đây, Teerasil Dangda từng ba lần giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup, vào các năm 2008, 2012 và 2016, nên anh tiếp tục sẽ là niềm hy vọng chính của đội bóng trong tay HLV Mano Polking ở giải đấu sắp khai diễn.

Tiền đạo của đội bóng đất Chùa Vàng nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và mong muốn sẽ tạo ra màn trình diễn tốt cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Tôi cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể người hâm mộ, cùng các đồng đội và BHL ở đội tuyển trước giải đấu này".

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ sang Singapore vào ngày 1/12, trước khi có trận đấu với Timor Leste tại AFF Cup vào ngày 5/12. Ở giải đấu này, đội bóng đất Chùa Vàng sẽ nằm ở bảng A cùng các đội Timor Leste, Myanmar, Philippines và chủ nhà Singapore.

Teerasil Dangda khẳng định đội tuyển Thái Lan sẽ vô địch AFF Cup - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020