1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Nhật Bản bị tố xem thường Copa America 2019

(Dân trí) - Mặc dù có thành tích không quá tệ tại Copa America 2019, khi 2 trong 3 trận đấu ở vòng bảng Nhật Bản đều cầm hòa được những đối thủ rất mạnh như Uruguay, Ecuador, nhưng đại diện châu Á bị nhiều đội bóng ở Nam Mỹ tố là xem thường Copa America 2019.

Nhật Bản vinh dự là đội bóng ở châu Á lần thứ 2 được mời tham dự Copa America 2019 chính nhờ thành tích mà họ làm được từ nhiều năm qua.

Nước chủ nhà Brazil muốn mời Nhật Bản để tăng thêm sự hấp dẫn cho giải đấu, tuy nhiên lại gặp phải nhiều phản đối của các đội tuyển ở Nam Mỹ như Venezuela hay Paraguay.

Lý do lớn nhất là đội hình tham dự Copa America 2019 của Nhật Bản còn quá trẻ, khi có đến 17 cầu thủ lần đầu chơi cho ĐTQG. Trong số đó đáng chú ý nhất là sự góp mặt của thần đồng bóng đá Nhật Bản Takefusa Kubo, năm nay chỉ mới 18 tuổi và được CLB Real Madrid chiêu mộ mới đây.

Đội tuyển Nhật Bản bị tố xem thường Copa America 2019 - 1

17 cầu thủ lần đầu tiên chơi cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản để tham dự Copa America 2019

Tuy nhiên, HLV Rafael Dudamel của ĐT Venezuela đã phát biểu trước báo giới: "Tôi không đồng tình với lời mời dành cho Nhật Bản. Bởi họ dự giải với đội hình U23, và tôi xem đó là sự thiếu tôn trọng với giải đấu của chúng tôi".

Trước đó, HLV Eduardo Berizzo của Paraguay cũng có quan điểm tương tự: "Tôi nghĩ chúng ta nên mời các đội ở Bắc Trung Mỹ, thay vì một đội bóng không coi trọng giải như Nhật Bản".

Cách đây tròn hai thập kỷ, Nhật Bản từng dự Copa America 1999 và để lại ấn tượng khá tốt nhờ tinh thần máu lửa và lối chơi có chất latin.Tuy nhiên, những năm gần đây Copa America chủ yếu mời các đội ở cùng châu lục như Mỹ và Mexico.

Đội tuyển Nhật Bản bị tố xem thường Copa America 2019 - 2

Nhật Bản cầm hòa Ecuador và suýt đi tiếp vào vòng tứ kết nếu họ tận dụng cơ hội tốt hơn

Năm nay, do giải vô địch Bắc Trung Mỹ Gold Cup diễn ra cùng thời điểm với Copa America nên các khách mời quen thuộc này vắng mặt. Ban tổ chức buộc phải mời hai đội châu Á là Qatar và Nhật Bản.

Người Nhật có ý định dùng Copa America năm nay để chuẩn bị đội hình cho mục tiêu xa hơn là Olympic 2020 mà họ là nước chủ nhà.

Thực ra, đội hình U23 Nhật Bản chơi không tồi, khi cầm chân Paraguay và Ecuador. Họ thậm chí suýt giành vé đi tiếp nếu tỉnh táo hơn ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Sông Lam