1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật Bản bị loại, Uruguay giành ngôi đầu bảng ở Copa America

(Dân trí) - Trong lượt đấu cuối cùng vòng bảng Copa America, đội tuyển Nhật Bản đã bị loại sau trận hòa trước Ecuador. Trong khi đó, Uruguay đã vượt qua Chile để giành ngôi đầu bảng C.

Trước lượt đấu cuối cùng, cả Nhật Bản và Ecuador đều bắt buộc phải giành chiến thắng để giành quyền đi tiếp. Dù vậy, ở thời khắc sinh tử, họ lại níu chân nhau với tỷ số 1-1 và cùng xách va ly về nước.

Nhật Bản bị loại, Uruguay giành ngôi đầu bảng ở Copa America - 1

Nhật Bản và Ecuador đều chia tay Copa America

Đây là điều hết sức đáng tiếc bởi trong trận đấu này, họ đều có những cơ hội để kết liễu nhau. Dù vậy, việc không tận dụng được cơ hội khiến họ phải trả giá.

Trong khi đó, ở trận đấu phân định ngôi đầu bảng C, Uruguay đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Chile để giành ngôi đầu. Ở vòng tứ kết, Uruguay sẽ gặp Peru, còn Chile sẽ đụng độ với đối thủ khó mang tên Colombia.

Trở lại trận đấu giữa Nhật Bản và Ecuador, trong bối cảnh rất cần chiến thắng để đi tiếp, cả hai đội nhập cuộc vô cùng hứng khởi.

Nhật Bản bị loại, Uruguay giành ngôi đầu bảng ở Copa America - 2

Shoya Nakajima mở tỷ số trận đấu

Ngay ở phút thứ 15, Nhật Bản đã có bàn thắng mở tỷ số. Trong nỗ lực băng ra cản phá, thủ thành Alexander Domínguez của Ecuador đã phá bóng đúng vị trí của Shoya Nakajima. Cầu thủ này đã dứt điểm dễ dàng vào khung thành trống, mở tỷ số trận đấu.

Sau khi nhận bàn thua, Ecuador vùng lên tấn công mạnh mẽ. Phút 23, thủ thành Eiji Kawashima đã mắc sai lầm khi chuyền bóng trúng vào chân của Erner Valencia. Đáng tiếc, tiền đạo của Ecuador đã không thể tận dụng thành công.

Mặc dù vậy, những người Ecuador vẫn không phải chờ đợi quá lâu. Phút 35, trong tình huống lộn xộn Ángel Mena đã dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số cho Ecuador.

Bàn thắng của Ángel Mena khiến trận đấu trở nên sôi động hơn. Cả hai đội bóng đã có những pha vây hãm liên tiếp nhưng không thể tận dụng thành công. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.

Sang hiệp 2, hai đội bóng tiếp tục thể hiện lối chơi tấn công. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên rất cao.

Nhật Bản bị loại, Uruguay giành ngôi đầu bảng ở Copa America - 3

Ángel Mena ghi bàn gỡ hòa cho Ecuador

Đặc biệt, Nhật Bản đã nhiều cơ hội đáng chú ý hơn. Phút 69, Sugioka thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho cầu thủ Ueda băng xuống dứt điểm một chạm. Đáng tiếc, bóng đi vọt xà ngang.

Phút 86, Nakajima thực hiện pha dứt điểm rất nhanh từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành của Ecuador đã đổ người rất nhanh để cứu thua. Thậm chí, phút 90+4, Kubo đã đưa bóng vào lưới Ecuador nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị. 

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Cả hai đội rời sân trong nỗi buồn vô hạn.

H.Long