1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội trưởng Nhật Bản xin lỗi người hâm mộ sau pha bỏ lỡ khó tin

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù là người ghi bàn thắng gỡ hòa cho Nhật Bản, nhưng đội trưởng Maya Yoshida cũng bỏ lỡ một pha ghi bàn một cách khó tin khiến đội nhà bị tuyển Việt Nam cầm hòa với tỷ số 1-1.

Dù phải làm khách trên sân của Nhật Bản, nhưng đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ khi mở tỷ số trước với pha dứt điểm bằng đầu trong tình huống được hưởng phạt góc của trung vệ Nguyễn Thanh Bình ở phút 20.

Đội trưởng Nhật Bản xin lỗi người hâm mộ sau pha bỏ lỡ khó tin - 1

Trung vệ Thanh Bình mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở phút 20 sau tình huống đội nhà được hưởng phạt góc (Ảnh: AP).

Bàn thắng của Thanh Bình khiến tuyển Nhật Bản đẩy cao đội hình tổ chức tấn công nhưng không thể làm rung mành lưới của thủ môn Nguyên Mạnh trong suốt những phút còn lại của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, tuyển Nhật Bản cuối cùng cũng có bàn thắng gỡ hòa ở phút 54 do công của đội trưởng Maya Yoshida. Từ pha dứt điểm cực mạnh của tiền đạo Kubo khiến thủ môn Nguyên Mạnh không thể bắt dính bóng, bóng bật ra và Yoshida nhanh chóng lao vào đá bồi tung lưới đội tuyển Việt Nam.

Đội trưởng Nhật Bản xin lỗi người hâm mộ sau pha bỏ lỡ khó tin - 2

Đội trưởng Maya Yoshida ăn mừng bàn thắng khi gỡ hòa cho tuyển Nhật Bản ở phút 54 (Ảnh: AP).

Bàn thắng gỡ hòa giúp tuyển Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép vô cùng lớn lên khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Phút 70, tiền vệ Ao Tanaka đã sút tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh sau tình huống tấn công bài bản của đội tuyển Nhật Bản.

Tuy nhiên, trọng tài sau đó đã kiểm tra công nghệ VAR và không công nhận bàn thắng do tiền đạo Minamino để bóng chạm tay trước đó.

Đội trưởng Nhật Bản xin lỗi người hâm mộ sau pha bỏ lỡ khó tin - 3

Yoshida dứt điểm từ khoảng cách 2m và không bị ai theo kèm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đến phút 78, trung vệ Yoshida tiếp tục có cơ hội ghi bàn mười mươi trước khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Sau một pha dứt điểm bằng đầu từ cự ly gần của cầu thủ Nhật Bản, bóng đập trúng người thủ môn Nguyên Mạnh bật ra và Yoshida đá bồi rất nhanh. Tuy nhiên, pha dứt điểm ở cự ly chỉ khoảng 2m và khung thành đã hoàn toàn mở toang, nhưng Yoshida lại đưa bóng đi chệch cột dọc một cách không tưởng.

Pha bỏ lỡ của Yoshida đã khiến tuyển Nhật Bản không thể giành trọn 3 điểm trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo khi các cầu thủ tuyển Việt Nam vẫn giữ vững tỷ số 1-1 cho đến hết trận đấu.

Đội trưởng Nhật Bản xin lỗi người hâm mộ sau pha bỏ lỡ khó tin - 4

Yoshida bày tỏ sự thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội giúp đội nhà lội ngược dòng giành chiến thắng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hajime Moriyasu của tuyển Nhật Bản cũng bày tỏ sự không hài lòng khi các học trò của mình phung phí quá nhiều cơ hội trong trận đấu, đặc biệt là tình huống bỏ lỡ của thủ quân Maya Yoshida.

Bản thân Yoshida cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước nhà sau trận hòa đáng tiếc trước tuyển Việt Nam. "Người hâm mộ đến để cổ vũ nhưng chúng tôi không thể giành chiến thắng. Tôi xin lỗi", đội trưởng Maya Yoshida nói.

"Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. Tôi cảm thấy một chút thất vọng. Bản thân tôi đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt. Đội tuyển Nhật Bản đã thay đổi nhiều cầu thủ. Rất lâu sau chúng tôi mới có được bàn gỡ hòa sau khi bị thủng lưới. Trong hiệp hai, chúng tôi không thể khai thác khoảng trống của đối thủ để ghi bàn", Yoshida nói thêm.

Ảnh: Getty