1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Nhật Bản không hài lòng sau trận hòa đội tuyển Việt Nam

Kim Anh

(Dân trí) - Thi đấu áp đảo, tuy nhiên Nhật Bản vẫn bị đội tuyển Việt Nam cầm hòa 1-1 trên sân Saitama. Sau trận đấu, HLV Hajime Moriyasu không hài lòng về lối chơi của các học trò.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam, HLV Moriyasu phủ nhận việc các học trò chơi chủ quan: "Nhật Bản đã giành vé dự World Cup 2022 nhưng chúng tôi vẫn hướng đến trận đấu này một cách nghiêm túc.

Toàn đội đã đạt được mục tiêu nhưng không có nghĩa là chúng tôi bỏ qua những gì của hiện tại để hướng đến tương lai. Vì vậy, ai sẽ thi đấu ở World Cup 2022 là điều tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng, sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam".

HLV Nhật Bản không hài lòng sau trận hòa đội tuyển Việt Nam - 1

HLV Hajime Moriyasu cho rằng nhiều cầu thủ Nhật Bản chưa hình dung được lối chơi ở hiệp 1 (Ảnh: AP).

HLV Moriyasu lý giải về việc các cầu thủ bất ngờ về lối chơi của đội tuyển Việt Nam: "Trong buổi tập hôm qua, các cầu thủ đã thể hiện được sự đam mê và khát vọng của mình khi được ra sân. Họ cố gắng thể hiện sức mạnh của Nhật Bản và các tuyển thủ phần nào chơi hiệu quả trước tuyển Việt Nam.

Tuy vậy nhiều cầu thủ lần đầu thi đấu cùng nhau, nên họ mất thời gian để hình dung ra lối chơi trong hiệp 1. Sang hiệp 2, tôi đưa nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn vào sân và lối chơi phần nào được cải thiện. Trận đấu này giúp tôi có thêm những đánh giá về chất lượng đội hình cho các giải đấu sắp tới".

Chiến lược gia người Nhật Bản nhắc đến vai trò của Takefusa Kubo, người chơi vô duyên ở hiệp 1: "Tôi không nghĩ Nhật Bản chơi tệ ở hiệp 1. Tôi giảm tiền vệ phòng ngự và tăng cường cầu thủ có xu hướng tấn công, để áp đặt thế trận.

Tôi đưa Takefusa Kubo vào trung tâm để lối chơi tấn công thanh thoát hơn. Tôi lấy làm tiếc vì chiến thuật này chưa phát huy hiệu quả".

Cuối cùng, HLV Hajime Moriyasu có những đánh giá về lối chơi đội tuyển Việt Nam: "Không dễ để đánh giá chất lượng một đội tuyển chỉ sau một trận đấu. Họ đã mở tỷ số trước và phòng ngự chặt chẽ, chắc chắn để giành kết quả hòa.

Bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đến từ pha đánh đầu ở tình huống cố định. Tôi không nhớ tuyển Việt Nam có cú sút nào ở trận đấu này hay không. Tôi không ngạc nhiên về cách chơi của họ ở trận đấu này.

Tôi nghĩ tuyển Việt Nam muốn có chiến thắng và giành 3 điểm, họ sẽ dồn lên sớm tìm bàn thắng, sau đó phòng ngự chặt chẽ. Nhưng Nhật Bản đã không để điều đó xảy ra và họ vất vả cuốn theo lối chơi của chúng tôi".

HLV Nhật Bản không hài lòng sau trận hòa đội tuyển Việt Nam - 2

Ngôi sao Kubo và các đồng đội đã không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AP).

Trước Nhật Bản được đánh giá mạnh hơn, đội tuyển Việt Nam đã chơi ấn tượng và có được bàn thắng mở tỷ số sớm nhờ công Thanh Bình ở hiệp 1. Sau đó, đội chủ nhà ép sân liên tục nhưng đoàn quân HLV Park Hang Seo vẫn đứng vững ở 45 phút đầu.

Sang hiệp 2, Yoshida gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản sau tình huống đá bồi. Dù bị đối thủ ép sân nhưng đội tuyển Việt Nam đã chơi kiên cường và bảo toàn kết quả hòa chung cuộc sau khi kết thúc trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc chiến dịch vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á với 4 điểm (1 thắng, 1 hòa và 8 thua), đứng cuối bảng B. Đội quân HLV Hajime Moriyasu giành vé dự World Cup 2022 từ vòng đấu trước, tuy nhiên họ chờ trận Australia - Saudi Arabia để xác định có đứng đầu bảng hay không.