1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội trưởng Malaysia xin lỗi vì đánh nguội Tiến Thành

(Dân trí) - Đội trưởng đội tuyển Malaysia Safiq Rahim đã phải đưa ra lời xin lỗi với trung vệ Đinh Tiến Thành của Việt Nam nhằm xoa dịu dư luận trước trận bán kết lượt về.

Trước đó ở trận bán kết lượt đi, ở phút 74, đội trưởng đội tuyển Malaysia Safiq Rahim đã có pha bỏ bóng đánh người với trung vệ Đinh Tiến Thành của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Băng ghi hình trận đấu quay rõ cảnh Safiq Rahim tung cú đấm thẳng vào gáy Tiến Thành, khiến cầu thủ Việt Nam đổ gục xuống sân. Các cầu thủ Việt Nam đã phản ứng gay gắt với lối chơi thô bạo của đội trưởng Malaysia, nhưng trọng tài người Trung Quốc Ma Ning chỉ rút ra một thẻ vàng cảnh cáo.

Trong trận đấu này, trọng tài Ma Ning cũng đã bỏ qua rất nhiều lỗi vào bóng theo kiểu triệt hạ đối phương của các cầu thủ Malaysia và gây nên tranh cãi sau quyết định cho đội nhà hưởng quả đá phạt 11m ở những phút đầu trận đấu.

Thủ quân Safiq Rahim xin lỗi trung vệ Tiến Thành

Thủ quân Safiq Rahim xin lỗi trung vệ Tiến Thành

Ngay sau khi trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Malaysia và ĐTVN kết thúc, có nhiều CĐV Việt Nam đã dò tìm trên mạng xã hội tài khoản cá nhân của Safiq Rahim để “ném đá” cầu thủ này. Nhiều CĐV còn hăm dọa sẽ trả đũa hành động đánh nguội của cầu thủ người Malaysia.

Trước tình hình căng thẳng, sau khi sang Việt Nam, đội trưởng đội tuyển Malaysia Safiq Rahim đã cảm thấy rất có lỗi sau hành động không đẹp của mình. Trong buổi tập tối qua của đội tuyển Malaysia, anh chính thức lên tiếng xin lỗi trung vệ Tiến Thành của ĐTVN: “Tôi nghĩ đó chỉ là trường hợp tranh chấp 50-50, tôi chỉ muốn tranh chấp bóng mà thôi.

Tôi rất tiếc khi để sự việc này xảy ra. Qua đây, tôi muốn gởi lời xin lỗi đến Tiến Thành của ĐTVN. CĐV Việt Nam có thể không thích tôi, nhưng tôi sẽ cố tập trung chuẩn bị cho trận đấu".

Không chỉ có đội trưởng Malaysia, HLV Dollah trong những cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí Việt Nam cũng đã nhiều lần đưa ra lời xin lỗi và cảm thấy rất tiếc sau những gì đã xảy ra trên sân Shah Alam. Ông Dollah mong muốn trận đấu giữa ĐTVN và Malaysia trên sân Mỹ Đình tối mai sẽ không xảy ra sự cố tương tự nào để hai đội chơi một trận thật cống hiến.

Đội tuyển Malaysia không chỉ để lại hình ảnh xấu trên khán đài, mà còn ở dưới sân. Chính cách chơi này khiến thầy trò HLV Dollah nhận rất nhiều chỉ trích từ dư luận và báo chí quốc tế, thậm chí cả người dân Malaysia cũng lên ánh cách tiếp đón của đội nhà.

Chắc chắn Malaysia sẽ không thể sử dụng lối chơi “chặt chém” ở trận lượt về bởi họ phải thi đấu sân khách. Ngoài ra, trận này Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức phân công tổ trọng tài người Nhật Bản có chât lượng chuyên môn cao điều khiến trận đấu.

Đánh giá về trận đấu sắp tới, đội trưởng đội tuyển Malaysia Safiq Rahim cho rằng Malaysia đang ở thế bất lợi lớn về tỷ số và buộc phải thắng cách biệt 2 bàn trên sân Mỹ Đình. Đây là nhiệm vụ khó khăn buộc toàn đội phải thi đấu với 200% sức lực mới mong giành được kết quả như mong muốn.

Bằng Tường

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014