1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Diễn biến vô cùng bất ngờ vụ võ sĩ bị nghi ngờ giới tính

H. Long

(Dân trí) - Võ sĩ người Italy, Angela Carini, đã bất ngờ lên tiếng xin lỗi võ sĩ Imane Khelif vì nghi ngờ giới tính của cô.

Võ sĩ chuyển giới đấm quá mạnh, đối thủ bật khóc bỏ cuộc sau… 46 giây

Trận đấu giữa Imane Khelif (Algeria) và Angela Carini (Italy) ở vòng 1/8 hạng 66kg đơn nữ môn boxing Olympic diễn ra quá chênh lệch. Trận đấu chỉ diễn ra trong vỏn vẹn… 46 giây.

Diễn biến vô cùng bất ngờ vụ võ sĩ bị nghi ngờ giới tính - 1

Angela Carini (áo xanh) đã nói lời xin lỗi vì nghi ngờ giới tính của Imane Khelif (Ảnh: Getty).

Với sức mạnh khủng khiếp, Imane Khelif tỏ ra áp đảo đối thủ. Chỉ sau 46 giây, cô đã tung ra hai cú đấm rất mạnh vào mặt của Angela Carini. Cuối cùng, võ sĩ người Italy đã xin bỏ cuộc. Cô đã quỳ xuống sàn và khóc nức nở.

Sau trận đấu, Angela Carini đã bày tỏ mối nghi ngờ giới tính với Imane Khelif. Cô chia sẻ: "Tôi không biết cô ta là nữ hay nam. Phán quyết cuối cùng thuộc về Ủy ban Olympic quốc tế. Tôi thấy đời mình chưa bao giờ bị đấm đau như vậy".

Thực tế, vào năm ngoái, võ sĩ người Algeria, Imane Khelif, đã bị loại khỏi giải vô địch quyền anh thế giới nữ ở New Delhi (Ấn Độ) vì không vượt qua được buổi kiểm tra DNA. Ban tổ chức phát hiện nhiễm sắc thể XY trong bộ gen của VĐV này.

Thế nhưng, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vẫn quyết định để Imane Khelif và võ sĩ Đài Bắc Trung Hoa là Lin Yu Ting tham dự Olympic 2024 vì họ sinh ra với giới tính nữ. Có không ít trường hợp những người phụ nữ mang nhiễm sắc thể XY do rối loạn gene di truyền. Điều này dẫn đến sự khác biệt phát triển về phát triển giới tính (DSD).

Vài ngày sau trận đấu, Angela Carini đã bất ngờ lên tiếng xin lỗi Imane Khelif vì nghi ngờ giới tính. Cô chia sẻ với Gazzetta dello Sport: "Tôi buồn vì những tranh cãi gần đây và tôi cũng cảm thấy có lỗi với đối thủ. Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này.

Diễn biến vô cùng bất ngờ vụ võ sĩ bị nghi ngờ giới tính - 2

Cha của Imane Khelif khẳng định con của mình 100% là con gái (Ảnh: SBB).

Tôi cố ý không bắt tay Imane Khelif khi thua cuộc. Tôi muốn xin lỗi cô ấy và mọi người. Thời điểm ấy, bản thân tôi đã tức giận vì việc bị loại khỏi Olympic. Nếu gặp lại, tôi sẽ ôm Imane Khelif".

Cha của Imane Khelif, ông Omar Khelif khẳng định: "Con tôi là con gái. Nó phát triển giống như bé gái bình thường. Nó là cô gái mạnh mẽ. Tôi nuôi dạy nó luôn chăm chỉ và dũng cảm. Đó là cô bé có ý chí mạnh mẽ. Con tôi thắng đối thủ người Italy đơn giản vì nó mạnh mẽ hơn mà thôi".

Trước sự công kích mạnh mẽ của báo giới trong vài ngày qua, Imane Khelif khẳng định: "Tôi không sợ hãi. Tôi không quan tâm tới lời công kích của báo chí và mạng xã hội".