1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại U22 Malaysia, U22 Thái Lan vươn lên bằng điểm U22 Việt Nam

Hạo Minh

(Dân trí) - Với chiến thắng 2-0 trước U22 Malaysia, U22 Thái Lan đã có cùng 6 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại như U22 Việt Nam.

Đánh bại U22 Malaysia, U22 Thái Lan vươn lên bằng điểm U22 Việt Nam

U22 Malaysia nhập cuộc đầy mạnh mẽ và tạo ra không ít khó khăn cho U22 Thái Lan. Dẫu vậy, thời tiết nắng nóng cùng lối chơi pressing tầm cao ngay từ sau tiếng còi khai cuộc khiến U22 Malaysia dần hụt hơi, họ chỉ có thể áp đảo đối phương trong hơn 10 phút sau đó bị đẩy lùi. 

Trong nửa cuối hiệp một, U22 Thái Lan cũng có một số cơ hội ghi bàn nhưng họ không thể tận dụng thành công. Bước vào hiệp hai, U22 Thái Lan tiếp tục chơi nhỉnh hơn, nhưng cũng không thể tạo ra thế trận áp đảo và điều đó khiến cho U22 Malaysia tiếp tục nuôi hy vọng ghi bàn và giành chiến thắng. 

Đánh bại U22 Malaysia, U22 Thái Lan vươn lên bằng điểm U22 Việt Nam - 1

Thái Lan đã có những giây phút khó khăn trước Malaysia (Ảnh: SMM).

Tuy nhiên, mải mê dâng cao U22 Malaysia bị dính đòn phản công ở phút 73, cầu thủ vào sân thay người Anan lao lên nhận bóng và dứt điểm gọn gàng từ đầu vòng cấm địa mở tỉ số trận đấu. U22 Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ, họ tiếp tục phải hứng chịu bàn thua thứ hai bởi khả năng tổ chức phản công nhuyễn của U22 Thái Lan, Otsakon nhân đôi cách biệt ở phút 84. 

Hai bàn thua khiến U22 Malaysia không thể còn tinh thần chiến đấu tìm kiếm điểm số, U22 Thái Lan bảo toàn tỷ số và giành trọn 3 điểm. Sau hai lượt trận, U22 Thái Lan cùng có 6 điểm như U22 Việt Nam và hiệu số bàn thắng bại 5-1.

Đánh bại U22 Malaysia, U22 Thái Lan vươn lên bằng điểm U22 Việt Nam - 2

Các cầu thủ U22 Thái Lan ăn mừng sau chiến thắng trước Malaysia (Ảnh: SMM).

Đánh bại U22 Malaysia, U22 Thái Lan vươn lên bằng điểm U22 Việt Nam - 3
Đánh bại U22 Malaysia, U22 Thái Lan vươn lên bằng điểm U22 Việt Nam - 4

Malaysia tuyên bố đanh thép, muốn thắng cả U22 Việt Nam và Thái Lan

Chia sẻ trước báo giới, ông Datuk Hamidin Mohd Amin cho biết: "Tôi tin rằng U22 Malaysia có thể đánh bại U22 Thái Lan và U22 Việt Nam. Họ không phải là Nhật Bản hay Hàn Quốc. Chúng tôi có thể hướng tới chiến thắng.

Tôi đã nói với toàn đội rằng ngoài việc nhìn ra điểm yếu đối thủ, điều quan trọng là U22 Malaysia cần phải sẵn sàng và tập trung tối đa cho hai trận đấu quan trọng với U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Nếu chúng ta làm được điều đó, cơ hội chiến thắng rất sáng sủa.

Tôi hy vọng các cầu thủ chuẩn bị sẵn tinh thần ra sân và chiến thắng, nhất là trong trận đấu gần nhất với U22 Thái Lan".

Trong khi đó, HLV Elavarasan của U22 Malaysia dành sự tôn trọng cho đối thủ: "Tôi dành sự tôn trọng cho cả U22 Thái Lan lẫn U22 Việt Nam. Tôi sẽ ưu tiên đối phó với U22 Thái Lan trước, rồi mới nghĩ tới U22 Việt Nam. Nếu thua U22 Thái Lan, chúng tôi sẽ mất nhiều lợi thế. Do đó, chúng tôi cố gắng để giành được ít nhất kết quả hòa".

Đánh bại U22 Malaysia, U22 Thái Lan vươn lên bằng điểm U22 Việt Nam - 5

U22 Malaysia giành chiến thắng trong trận ra quân gặp U22 Lào (Ảnh: Khoa Nguyễn).

HLV Malaysia thừa nhận áp lực trước thềm đối đầu U22 Việt Nam

"Bầy hổ Malaya" sẽ đối đầu với U22 Thái Lan vào ngày 6/5, sau đó sẽ phải quyết đấu với đương kim vô địch SEA Games U22 Việt Nam vào ngày 8/5.

"Rơi vào bảng đấu này, tôi nghĩ các bạn hiểu tình thế và sự thống trị của Thái Lan lẫn Việt Nam. U22 Thái Lan là ưu tiên hàng đầu của U22 Malaysia vào lúc này. Rất khó cho tôi để hướng đến trận đấu với U22 Thái Lan sắp tới. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sau trận đấu với U22 Lào để có sự chuẩn bị tốt nhất".

Nếu chúng tôi thua U22 Thái Lan thì không còn lợi thế, cho dù ghi được 5 bàn thắng ở trận gặp U22 Lào. Trừ khi chúng tôi có thể hòa hay chiến thắng, cơ hội vào bán kết mới mở ra", HLV Elangowan Elavarasan khẳng định.

U22 Thái Lan không ngại lộ bài trước truyền thông Việt Nam

Trong ngày 28/4, U22 Thái Lan tập hai buổi sáng và chiều. Đặc biệt, các buổi tập của họ đều mở đối với phóng viên các nước, kể cả phóng viên đến từ các nền bóng đá đối thủ của đội bóng xứ sở Chùa Vàng, trong đó có chủ nhà Campuchia và Việt Nam.

Thậm chí, U22 Thái Lan trong buổi tập chiều 28/4 không ngần ngại tập các tình huống cố định, những tình huống mà họ cho rằng có thể là chìa khóa giúp đội bóng này phá vỡ thế bế tắc ở các trận đấu sắp diễn ra ở SEA Games 32.

Đánh bại U22 Malaysia, U22 Thái Lan vươn lên bằng điểm U22 Việt Nam - 6

U22 Thái Lan có buổi tập mở vào chiều 28/4, trước ống kính của truyền thông quốc tế (Ảnh: Matichon).