1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Malaysia thừa nhận áp lực trước thềm đối đầu U22 Việt Nam

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Elangowan Elavarasan thừa nhận việc rơi vào bảng đấu có cả U22 Thái Lan và U22 Việt Nam khiến U22 Malaysia phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh tấm vé vào vòng bán kết SEA Games 32.

Đại thắng 5-1 U22 Lào, U22 Malaysia gửi lời thách thức U22 Việt Nam

"Cả U22 Việt Nam và Thái Lan đều là ứng viên hàng đầu vào bán kết. Họ đều là những tập thể tốt và đang có phong độ cao. Tôi tôn trọng cả hai đội, họ có sự chuẩn bị tốt cho giải và lợi thế là đã khởi đầu thuận lợi. Nhưng Malaysia sẽ làm tốt nhất có thể", HLV Elangowan Elavarasan phát biểu ở buổi họp báo sau chiến thắng đậm 5-1 của U22 Malaysia trước Lào tối ngày 3/5.

Mặc dù U22 Lào đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam ở trận ra quân, nhưng đoàn quân của HLV Elangowan Elavarasan đã khẳng định sức mạnh khi có tới 5 lần sút tung lưới đội bóng xứ triệu voi và chỉ để thủng lưới một bàn sau tình huống "đốt lưới nhà" của hàng thủ ở trận ra quân vòng bảng tối 3/5.

HLV Malaysia thừa nhận áp lực trước thềm đối đầu U22 Việt Nam - 1

U22 Malaysia giành chiến thắng đậm 5-1 trước U22 Lào để có sự tự tin khi đối đầu với U22 Thái Lan và Việt Nam ở các vòng đấu tiếp theo (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Thực tế tôi đã không kỳ vọng đội bóng của mình có một trận thắng đậm. Tôi nghĩ các học trò thừa hiểu đây là cơ hội để họ thể hiện và tất cả đã chơi rất nỗ lực trong chiến thắng này. Nó giúp chúng tôi có cảm giác tốt sau khi đã nghỉ lượt đầu tiên", HLV Elangowan Elavarasan chia sẻ.

Dù giành chiến thắng ở trận ra quân, nhưng U22 Malaysia sẽ gặp thử thách vô cùng lớn khi liên tiếp đối đầu với U22 Thái Lan và U22 Việt Nam trong 5 ngày tới. "Bầy hổ Malaya" sẽ đối đầu với U22 Thái Lan vào ngày 6/5, sau đó sẽ phải quyết đấu với đương kim vô địch SEA Games U22 Việt Nam vào ngày 8/5.

"Rơi vào bảng đấu này, tôi nghĩ các bạn hiểu tình thế và sự thống trị của Thái Lan lẫn Việt Nam. U22 Thái Lan là ưu tiên hàng đầu của U22 Malaysia vào lúc này. Rất khó cho tôi để hướng đến trận đấu với U22 Thái Lan sắp tới. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sau trận đấu với U22 Lào để có sự chuẩn bị tốt nhất".

Nếu chúng tôi thua U22 Thái Lan thì không còn lợi thế, cho dù ghi được 5 bàn thắng ở trận gặp U22 Lào. Trừ khi chúng tôi có thể hòa hay chiến thắng, cơ hội vào bán kết mới mở ra", HLV Elangowan Elavarasan khẳng định.

HLV Malaysia thừa nhận áp lực trước thềm đối đầu U22 Việt Nam - 2