1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Việt Nam chiếm lợi thế lớn khi đối đầu Malaysia

Sông Lam

(Dân trí) - Sau hai trận toàn thắng trước U22 Lào và U22 Singapore, đoàn quân của HLV Philippe Troussier có lợi thế rất lớn khi bước vào lượt trận thứ ba gặp U22 Malaysia ngày 8/5 tới đây.

Đánh bại Singapore, U22 Việt Nam lên ngôi đầu bảng

Với việc đánh bại U22 Singapore với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ hai của bảng B, U22 Việt Nam đang tạm thời xếp đầu bảng khi đã giành được 6 điểm sau hai trận toàn thắng, ghi được 5 bàn và để thủng lưới 1 bàn.

Ở lượt trận thứ ba, U22 Việt Nam sẽ gặp thử thách khó nhằn hơn so với các đối thủ trước khi đối đầu với U22 Malaysia (trận đấu diễn ra vào lúc 19h00 ngày 8/5).

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Philippe Troussier được cho là có lợi thế hơn nhiều so với đối thủ nếu xét về quãng thời gian để hồi phục thể lực giữa các trận đấu. Theo đó, sau trận gặp U22 Singapore, U22 Việt Nam được nghỉ ngơi tới 5 ngày trước khi gặp Malaysia (U22 Việt Nam được nghỉ ở vòng đấu diễn ra vào ngày 6/5).

U22 Việt Nam chiếm lợi thế lớn khi đối đầu Malaysia - 1

U22 Việt Nam đang chơi dần tốt hơn và có lợi thể được nghỉ 5 ngày trước khi bước vào so tài với U22 Malaysia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong khi đó, U22 Malaysia sau khi giành chiến thắng 5-1 trước Lào sẽ phải đối đầu với "đại kình địch" U22 Thái Lan ngày 6/5. Và chỉ sau đó 2 ngày, "Bầy hổ Malaya" sẽ phải so tài với đối thủ mạnh không kém Thái Lan chính là đương kim vô địch SEA Games U22 Việt Nam.

U22 Malaysia được cho là bất lợi khi phải bung sức rất nhiều trong trận gặp U22 Thái Lan và hai ngày sau đó đã phải quyết đấu với U22 Việt Nam. Thậm chí nếu để thua trong trận gặp U22 Thái Lan, U22 Malaysia sẽ bất lợi về mặt tâm lý khi đối đầu Việt Nam để giành một trong hai tấm vé vào thẳng vòng bán kết.

Sau hai lượt trận ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Philippe Troussier đang cho thấy màn trình diễn ngày một tốt hơn. "U22 Việt Nam đã thắng và đạt được mục tiêu đề ra. Các cầu thủ tuân thủ đấu pháp, biết cách đặt đồng đội vào thế thuận lợi để phối hợp và chơi bóng theo đúng ý đồ.

Khi chơi bóng các cầu thủ cũng đã có động thái kiểm soát trận đấu, phối hợp một cách hợp lý để đẩy bóng lên trên. Về khâu dứt điểm, tôi nghĩ U22 Việt Nam cần phải cải thiện", HLV Troussier khen ngợi các học trò sau chiến thắng trước Singapore.

Trước hai cuộc đấu khốc liệt với Malaysia và Thái Lan ở phía trước, HLV Troussier tỏ ra thận trọng: "Về lý thuyết U22 Lào hay U22 Singapore không phải đối thủ quá lớn.

Những đội mạnh nhất bảng B phải là U22 Malaysia và U22 Thái Lan, những đối thủ mà chúng ta sắp đối đầu và cần có sự tập trung cao độ. Nhưng thắng trận nào hay trận đó để giúp các cầu thủ tự tin hơn".

U22 Việt Nam chiếm lợi thế lớn khi đối đầu Malaysia - 2