1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Thái Lan, U19 Việt Nam giành HCĐ giải U19 Đông Nam Á

Hạo Minh

(Dân trí) - Sau khi hòa 1-1 với U19 Thái Lan trong 90 phút thi đấu chính thức, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu để giành tấm huy chương đồng (HCĐ) giải U19 Đông Nam Á.

U19 Thái Lan khởi đầu trận tranh HCĐ với một đội hình dâng cao, chủ động tấn công. U19 Việt Nam bắt nhịp khó khăn do các tuyến thiếu kết dính, đặc biệt vẫn còn lập bập trong phòng thủ. U19 Thái Lan tưởng chừng mở tỉ số ở phút 22, nhưng cột dọc đã giúp U19 Việt Nam thoát thua.

Tuy nhiên, U19 Thái Lan đã bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn sau khi Sittha mở tỷ số ở phút 42. Sau hiệp một chơi lép vế trước đối thủ, HLV Đinh Thế Nam đã có những điều chỉnh nhân sự cho U19 Việt Nam ngay khi bước vào hiệp hai. 

Sự điều chỉnh đã giúp U19 Việt Nam chơi tốt, thành quả là bàn gỡ hòa 1-1 của  Quốc Việt ở phút 54. Sau khi bung sức ở hiệp một, U19 Thái Lan đã không còn duy trì được vượt trội trong hiệp hai. Đặc biệt sau khi bị U19 Việt Nam gỡ hòa hai đội chơi giằng co và không có nhiều cơ hội ghi bàn thực sự.

Nửa cuối hiệp hai, cầu thủ hai đội liên tục nằm sân do thể lực đã không còn đảm bảo, điều đó khiến trận đấu diễn ra có phần nhạt nhòa về chuyên môn. 

Đánh bại Thái Lan, U19 Việt Nam giành HCĐ giải U19 Đông Nam Á - 1

Các cầu thủ U19 Việt Nam thể hiện sự quyết tâm trước loạt sút luân lưu (Ảnh: P.H)

Không thể phân định thắng bại ở 90 phút, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã phải bước vào loạt sút luân lưu.

Thủ thành Văn Bình trở thành người hùng khi anh cản được cú sút của đội trưởng U19 Thái Lan, còn năm cầu thủ sút 11m của U19 Việt Nam đều thành công, mang lại chiến thắng 5-3.  U19 Việt Nam giành HCĐ giải U19 Đông Nam Á 2022.

Đánh bại Thái Lan, U19 Việt Nam giành HCĐ giải U19 Đông Nam Á - 2

U19 Việt Nam giành HCĐ giải U19 Đông Nam Á 2022 (Ảnh: P.H).

U19 Việt Nam - U19 Thái Lan: Chiến thắng để lấy lại danh dự

Trận thua Malaysia 0-3 là bất ngờ và là cú sốc quá lớn với U19 Việt Nam. Việc chủ nhà Indonesia gây sức ép quá lớn khi liên tục đòi kiện đội bóng của HLV Đinh Thế Nam khiến cho tâm lý của các cầu thủ bị ảnh hưởng mạnh. 

Từ việc tâm lý không tốt, các cầu thủ U19 Việt Nam mắc nhiều sai lầm trước Malaysia, rồi bị thủng lưới liên tiếp 3 bàn, từ chỗ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam buộc phải đá trận tranh huy chương đồng (HCĐ).

Đánh bại Thái Lan, U19 Việt Nam giành HCĐ giải U19 Đông Nam Á - 3

U19 Việt Nam cần chiến thắng ở trận tranh hạng ba để an ủi người hâm mộ (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, cũng nói về tâm lý, U19 Thái Lan chẳng ổn hơn U19 Việt Nam. Đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng cũng là nạn nhân của bất ngờ rất lớn tại bán kết, khi để thua Lào 0-2.

Chính vì thế, trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan sẽ là nơi để hai đội đi tìm thành tích an ủi, sau khi bị loại khỏi trận chung kết của giải đấu năm nay.

Ở vòng bảng, đôi bên đã hòa nhau 1-1. Kết quả hòa chắc chắn không lặp lại, bởi trận tranh HCĐ là trận đấu buộc phải giải quyết thắng - thua theo thể thức knock-out

"Trận thua Malaysia là bài học nhớ đời với các cầu thủ U19 Việt Nam"

Nói về nguyên nhân U19 Việt Nam thua đậm Malaysia đến 0-3 tại bán kết giải U19 Đông Nam Á, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: "Tâm lý của các cầu thủ Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau tác động từ phía chủ nhà Indonesia" 

"Indonesia đòi kiện U19 Việt Nam dàn xếp tỷ số trong trận đấu với Thái Lan, đòi đưa vấn đề lên AFF rồi FIFA, khiến cho các cầu thủ hầu như không còn tập trung vào chuyên môn để thi đấu" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

Đánh bại Thái Lan, U19 Việt Nam giành HCĐ giải U19 Đông Nam Á - 4

Cầu thủ U19 Việt Nam mất bình tĩnh trong trận đấu với Malaysia vì bị chủ nhà Indonesia chơi chiêu (Ảnh: VFF).

Ông Vinh cho biết với bóng đá trẻ, tâm lý đóng vai trò rất quan trọng, các cầu thủ thi đấu tốt hay thi đấu kém đôi khi phụ thuộc cực lớn vào tâm lý. Riêng với U19 Việt Nam hôm qua (13/7), họ thất bại vì họ đã sớm bị đánh gục về tâm lý.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích: "Nếu là các cầu thủ ở đẳng cấp đội tuyển quốc gia, họ thừa kinh nghiệm để đứng vững khi đối phương tung ra những đòn tâm lý chiến như thế này".

"Riêng ở lứa U19, tâm lý của các em chưa vững, chưa có nhiều kinh nghiệm để đối chọi với những chiêu trò của đối phương. Tôi có cảm giác các cầu thủ U19 Việt Nam ra sân hôm qua với trạng thái bực tức vì bị nói xấu dàn xếp tỷ số.

Khi đã mất bình tĩnh, họ không thể triển khai lối chơi như họ từng được tập luyện, chưa kể là những sai sót trong quá trình bóng lăn" - vẫn là lời vị cựu HLV đội tuyển Olympic Việt Nam, đồng thời từng 2 lần vô địch V-League.

VFF: "Thất bại của U19 Việt Nam trước Malaysia là dễ hiểu"

"Ở một giải đấu mang tính thử nghiệm, những sai sót xảy ra với U19 Việt Nam trong chặng đường vừa qua, nhất là ở trận bán kết với U19 Malaysia, cũng là điều dễ hiểu.

Đánh bại Thái Lan, U19 Việt Nam giành HCĐ giải U19 Đông Nam Á - 5
Thầy trò HLV Đinh Thế Nam rút ra nhiều bài học quý giá (Ảnh VFF).

Hơn hết, đó sẽ là những bài học quý giá cho bản thân Ban huấn luyện trong việc xây dựng chuyên môn, tuyển chọn nhân sự. Đặc biệt, các cầu thủ cũng đã có những trải nghiệm tốt để cải thiện về chuyên môn, tâm lý thi đấu nhằm sẵn sàng hơn một khi được gọi triệu tập trở lại trong những đợt tập trung sắp tới", VFF bày tỏ quan điểm.

HLV U19 Thái Lan: "Tôi không hiểu vì sao lại thua Lào"

HLV Salvador Garcia cho rằng Lào có rất ít cơ hội nhưng vẫn tận dụng tốt để giành chiến thắng, trong khi U19 Thái Lan lại ngược lại. Đó là sự khắc nghiệt trong bóng đá.

"Họ có 2 cơ hội và ghi được 2 bàn thắng. Chúng tôi đã có 7 hoặc 8 cơ hội nhưng chúng tôi không ghi bàn. Đó là một phần của bóng đá. Tôi đã cố gắng thay đổi đội hình để chơi tấn công nhiều hơn. Nhưng đây dường như không phải là trận đấu của chúng tôi", thuyền trưởng U19 Thái Lan cho biết.

"Tôi rất thất vọng khi U19 Thái Lan thua ở bán kết. Khi một mình bước ra giữa sân bóng sau khi trận đấu kết thúc, tôi đang cố gắng tìm câu trả lời để lý giải nguyên nhân tại sao chúng tôi thua trận đấu này và chuyện gì đã xảy ra", HLV Salvador Garcia khẳng định mình chưa hiểu vì sao U19 Thái Lan có thể thua Lào.

U19 Việt Nam và Thái Lan bị loại: Thua vì áp lực tâm lý?

Dĩ nhiên, khi U19 Việt Nam thua Malaysia đến 0-3, chúng ta bộc lộ nhiều nhược điểm, từ khâu phối hợp tấn công, kết thúc, cho đến khâu phòng ngự, khả năng bọc lót trong phòng ngự.

Nhưng chắc chắn đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam không cách xa trình độ của Malaysia đến mức thua 3 bàn không gỡ, trong bối cảnh mà Malaysia cũng chưa phải là đội mạnh ở giải năm nay (đội này còn thua cả Lào 0-1 ở vòng bảng).

Đánh bại Thái Lan, U19 Việt Nam giành HCĐ giải U19 Đông Nam Á - 6

U19 Việt Nam đúng là mắc nhiều sai sót trong trận đấu với Malaysia (Ảnh: VFF).

Tâm lý có thể là điểm mấu chốt khiến cho U19 Việt Nam đá kém hơn so với sức mình. Trong hoàn cảnh mà chủ nhà Indonesia liên tục gây sức ép bằng luồng thông tin sẽ kiện đội tuyển U19 Việt Nam, liên tục tố đội bóng của HLV Đinh Thế Nam dàn xếp tỷ số, tâm lý của các cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chính HLV Đinh Thế Nam nói về điều này: "Trận bán kết là trận đấu có tính chất quan trọng, nên mặc dù trên sân không có nhiều khán giả, nhưng quả thực các cầu thủ cũng gặp vấn đề về tâm lý".

"Tôi cho rằng đây là vấn đề mà đội cần cải thiện trong thời gian tới. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng thì cần nâng cao bản lĩnh, tâm lý cho các cầu thủ" - HLV Đinh Thế Nam nói thêm.