1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV U19 Thái Lan chia sẻ về việc không thể thắng U19 Việt Nam

An An

(Dân trí) - HLV Salvador Valero Garcia khẳng định U19 Thái Lan đã làm hết sức ở trận gặp U19 Việt Nam, nhưng chỉ có thể hòa chứ không thắng như mục tiêu đề ra.

Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng U19 Thái Lan không thể bảo toàn được tỷ số khi U19 Việt Nam gỡ hòa 1-1 chỉ sau 4 phút, với pha lập công của Văn Khang. Với trận hòa này, cả U19 Việt Nam và U19 Thái Lan để giành quyền đi tiếp vào bán kết, nhưng HLV Salvador Valero Garcia vẫn không hài lòng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng U19 Thái Lan nói: "Chúng tôi muốn đánh bại U19 Việt Nam. Nhưng đây là trận đấu khó khăn với cả hai đội.

Sau bàn mở tỷ số, họ đã phản công tốt và có bàn thắng gỡ hòa nhanh chóng ở thời điểm chúng tôi chưa tổ chức lại thế trận. Các cầu thủ U19 Thái Lan đã cố gắng hết sức. Họ để đối thủ gỡ hòa là vì không còn đủ sức để chiến đấu tới những phút cuối cùng".

HLV U19 Thái Lan chia sẻ về việc không thể thắng U19 Việt Nam - 1
HLV Salvador Valero Garcia (Ảnh FAT).

"Trong hiệp một, các cầu thủ phòng ngự tốt nhưng khi có bóng, họ chưa làm chủ được. Trong hiệp 2, tôi chuyển sang sơ đồ 4-4-2 để tạo ra sự thay đổi. Nhìn chung, điều tôi đánh giá cao là tinh thần thi đấu. Cả đội cho thấy tinh thần tuyệt vời khi có thể ghi bàn vào lưới một đội bóng mạnh như Việt Nam", HLV Garcia nói thêm.

Trong khi đó, HLV Đinh Thế Nam đánh giá: "Trận hòa 1-1 này giúp U19 Việt Nam vào bán kết. Nhưng chất lượng chuyên môn thì tôi chưa hài lòng. Trong 20-25 phút đầu gặp U19 Thái Lan, tôi không cảm thấy thoải mái lắm khi các cầu thủ bước vào thi đấu với trạng thái tâm lý căng thẳng.

Các cầu thủ không kiểm soát được trận đấu. Nhiều đường chuyền hỏng, vội vàng. Sau đấy, cầu thủ U19 Việt Nam dần bắt nhịp lại với tâm lý cũng ổn định hơn".

HLV U19 Thái Lan chia sẻ về việc không thể thắng U19 Việt Nam - 2
U19 Việt Nam vào bán kết (Ảnh VFF).

"Việc vượt qua vòng bảng sẽ giúp các cầu thủ U19 Việt Nam ổn định tâm lý hơn. Từ giờ đến bán kết vẫn còn 3 ngày. Chúng tôi cũng chưa biết sẽ gặp U19 Malaysia hay U19 Lào.

Tôi cùng các trợ lý sẽ đến sân để theo dõi U19 Malaysia đối đầu U19 Lào. Qua đó, chúng tôi sẽ có những đánh giá chất lượng chuyên môn ở cả hai đội", HLV Đinh Thế Nam chia sẻ.

Sau khi U19 Việt Nam vào bán kết, thay mặt Thường trực Ban chấp hành VFF, Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gọi điện chúc mừng và chúc toàn đội tiếp tục thi đấu tốt. Thường trực BCH cũng quyết định thưởng 500 triệu cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Ở vòng bán kết, đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ là đội nhì bảng B (Lào hoặc Malaysia). Sau 3 lượt đấu, Lào đang đứng đầu bảng B với 9 điểm, còn Malaysia có 7 điểm, đứng nhì bảng.