1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV U19 Thái Lan: "Tôi không hiểu vì sao lại thua Lào"

An An

(Dân trí) - HLV Salvador Garcia một mặt thể hiện sự thất vọng, một mặt thừa nhận chưa biết vì sao U19 Thái Lan lại có thể thua Lào 0-2 trong trận bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022.

U19 Thái Lan được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U19 Lào. Đội bóng của HLV Salvador Garcia tạo ra hàng tá cơ hội, nhưng hàng thủ Lào vẫn đứng vững. Bất ngờ đã xảy ra khi U19 Lào có hai bàn thắng để ghi tên mình vào chung kết gặp Malaysia.

Trong khi đó U19 Thái Lan gặp lại U19 Việt Nam ở trận tranh hạng Ba. Tại vòng bảng, hai đội hòa nhau 1-1 để dắt tay nhau vào bán kết, loại chủ nhà U19 Indonesia.

HLV U19 Thái Lan: Tôi không hiểu vì sao lại thua Lào - 1
HLV Salvador Garcia thất vọng sau trận thua Lào (Ảnh FAT).

HLV Salvador Garcia cho rằng Lào có rất ít cơ hội nhưng vẫn tận dụng tốt để giành chiến thắng, trong khi U19 Thái Lan lại ngược lại. Đó là sự khắc nghiệt trong bóng đá.

"Họ có 2 cơ hội và ghi được 2 bàn thắng. Chúng tôi đã có 7 hoặc 8 cơ hội nhưng chúng tôi không ghi bàn. Đó là một phần của bóng đá. Tôi đã cố gắng thay đổi đội hình để chơi tấn công nhiều hơn. Nhưng đây dường như không phải là trận đấu của chúng tôi", thuyền trưởng U19 Thái Lan cho biết.

"Tôi rất thất vọng khi U19 Thái Lan thua ở bán kết. Khi một mình bước ra giữa sân bóng sau khi trận đấu kết thúc, tôi đang cố gắng tìm câu trả lời để lý giải nguyên nhân tại sao chúng tôi thua trận đấu này và chuyện gì đã xảy ra", HLV Salvador Garcia khẳng định mình chưa hiểu vì sao U19 Thái Lan có thể thua Lào.

HLV U19 Thái Lan: Tôi không hiểu vì sao lại thua Lào - 2
U19 Thái Lan chỉ có thể tự trách mình (Ảnh FAT).

Gặp lại U19 Việt Nam trong trận tranh hạng Ba, cuộc đọ sức của hai đội vẫn rất đáng chờ đợi. Cả hai đều quyết giành chiến thắng để không trắng tay ở giải khu vực.

"Trận tranh hạng ba với U19 Việt Nam rất quan trọng với U19 Thái Lan. Chúng tôi phải giành chiến thắng để gia tăng sự tự tin cho toàn đội", HLV Salvador Garcia khẳng định.

Trong khi đó, về phần mình, HLV Đinh Thế Nam động viên các học trò: "Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng các cầu thủ không tận dụng được, trong đó một phần cũng do vấn đề về tâm lý nên không giải quyết tốt tình huống. U19 Việt Nam cần đứng dậy sau thất bại này để bước tiếp.

Chúng tôi sẽ phải làm lại và nói chuyện với các cầu thủ. Tôi cùng ban huấn luyện chuẩn bị một cách tốt nhất cho trận đấu tới. Với lứa tuổi này để chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng hơn thì chúng tôi cần phải cải thiện rất nhiều vấn đề. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng thì đội cũng cần nâng cao bản lĩnh, tâm lý thi đấu cho các cầu thủ".

Trong khi đó, HLV Michael Weiss khen ngợi các học trò có trận thắng rất tuyệt vời trước U19 Thái Lan, ông nói: "U19 Lào chơi rất tốt. Các cầu thủ phòng ngự chặt chẽ, trong khi U19 Thái Lan dường như trận này thiếu may mắn. Tôi muốn xây dựng cho U19 Lào lối chơi có thiên hướng phòng ngự. Chúng tôi đang rất nỗ lực và hy vọng người hâm mộ kiên nhẫn chờ đợi".

Trận U19 Việt Nam vs U19 Thái Lan diễn ra vào lúc 15h30 ngày 15/7. Trận chung kết giữa Malaysia và Lào diễn ra vào lúc 20h00 cùng ngày.