1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cổ động viên Xứ Wales được khuyên không đi cổ vũ Euro 2020

Dung Nhi

(Dân trí) - Nghe có vẻ khá nghịch lý nhưng giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa lùi xa, người hâm mộ bóng đá cần phải vô cùng chú ý khi theo dõi và cổ vũ kỳ Euro 2020 hè này.

Cổ động viên Xứ Wales được khuyên không đi cổ vũ Euro 2020 - 1

Giữa bối cảnh dịch bệnh, người hâm mộ cần cân nhắc trước khi tới cổ vũ trực tiếp.

Tại kỳ Euro 2020, xứ Wales nằm trong khuôn khổ bảng A với những trận đấu tại Baku, Azerbaijan và Rome, Italia. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá xứ Wales đã đưa ra khuyến cáo rằng các CĐV nên... ở nhà thay vì lặn lội xuất ngoại cổ vũ cho đội tuyển thân yêu.

"Do đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra, FCDO (Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Anh) đã đưa ra lời khuyên khuyến cáo các fans hâm mộ xứ Wales không di chuyển đến Baku hay Rome vì Azerbaijan và Italia đang nằm trong danh sách màu hổ phách của chính phủ Anh", Liên đoàn bóng đá xứ Wales chia sẻ.

Cổ động viên Xứ Wales được khuyên không đi cổ vũ Euro 2020 - 2

Xứ Wales đã đưa ra những khuyến cáo cụ thể cho các cổ động viên.

Cụ thể thì chính phủ Anh đã phân loại các quốc gia vào danh sách màu xanh, màu hổ phách và màu đỏ, tương đương các cấp độ chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Với những quốc gia trong danh sách màu hổ phách, FCDO đều đưa ra những hướng dẫn vô cùng thận trọng đồng thời khuyến cáo chỉ nên di chuyển trong trường hợp thiết yếu.

Cổ động viên Xứ Wales được khuyên không đi cổ vũ Euro 2020 - 3

Dĩ nhiên, các CĐV luôn mong muốn có thể tiếp sức cho Gareth Bale và các đồng đội.

Liên đoàn bóng đá xứ Wales cho biết thêm rằng: "Đến theo dõi các trận đấu sẽ không được xem là trường hợp di chuyển thiết yếu. Đối với những fans hâm mộ vẫn giữ nguyên quyết định đi lại bất chấp khuyến cáo, chúng tôi kiên quyết khuyên rằng người đó cần kiểm tra bảo hiểm du lịch của mình có còn hiệu lực và phù hợp với mục đích di chuyển hay không".