1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên Malaysia kêu gọi HLV Tan Cheng Hoe từ chức

Hạo Minh

(Dân trí) - Malaysia thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup. Trận thua này khiến cổ động viên Malaysia vô cùng thất vọng và rất nhiều người đã yêu cầu HLV Tan Cheng Hoe từ chức.

Đội tuyển Việt Nam dễ dàng thắng 3-0 trước Malaysia bằng một thế trận áp đảo, chủ động. Thất bại trước đội tuyển Việt Nam chỉ ra nhiều điểm yếu của Malaysia, từ chiến thuật tới con người. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe thi đấu thiếu gắn kết, liên tục có cầu thủ gặp chấn thương dù không có va chạm mạnh.

Màn trình diễn nghèo nàn của Malaysia khiến cổ động viên của đội bóng này vô cùng thất vọng.  Tại trang chủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trên facebook, dưới bài viết đăng tải thông tin về kết quả các trận đấu bảng B lượt trận ngày 12/12, hàng ngàn cổ động viên Malaysia đã chỉ trích HLV Tan Cheng Hoe, cũng như FAM.

Cổ động viên Malaysia kêu gọi HLV Tan Cheng Hoe từ chức - 1

Đội tuyển Việt Nam thể hiện sự chủ động và lối chơi vượt trội trước Malaysia.

Cổ động viên Ashraf Farhan chua xót chia sẻ: "Xin lỗi, tôi đã khóc khi xem trận đấu Malaysia trước Việt Nam. Có nhiều đường chuyền hỏng, nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đội tuyển Malaysia. Trái tim của chúng tôi tan vỡ khi chứng kiến trận đấu một chiều, cầu thủ Malaysia thi đấu như những đứa trẻ".

Cổ động viên Muhamad Rizal Hambali thẳng thắn thừa nhận: "Chúng ta có thể chiến đấu ngang bằng với Lào, Campuchia, Timor Leste. Chiến đấu với một đội mạnh hơn một chút thì Malaysia trở nên yếu đuối".

Cổ động viên Amin Nyemar trút giận lên huấn luyện viên Tan Cheng Hoe: "Chiến thuật của Tan Cheng Hoe thật tồi. Ý tưởng chiến thuật không tốt, thật sự ngu ngốc khi chơi bóng dài. Các cầu thủ chơi không tốt. Chất lượng cầu thủ Malaysia thua kém xa so với Việt Nam. Thật buồn khi đội tuyển Malaysia không có chút tiến bộ nào".

HLV Tan Cheng Hoe đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ chức sau trận thua trước tuyển Việt Nam.

Cổ động Muhammad Hazim nhận xét: "Người hâm mộ các nước trong khu vực sẽ cười nhạo khi nhìn vào bảng xếp hạng. Đội tuyển Việt Nam quá mạnh, các đối thủ không thể thắng dù chiến thuật tương đối giống nhau. Đội tuyển Malaysia đừng viện lý do cầu thủ mệt mỏi, thiếu người. Tan Cheng Hoe nên từ chức".

Cổ động viên Foyus Chikanoz chia sẻ: "Chiến thuật phòng thủ phản công của Tan Cheng Hoe chẳng ra làm sao, các cầu thủ không đến nỗi tệ nhưng chiến thuật của Malaysia không ra gì. Về chiến thuật, Việt Nam hơn chúng ta hẳn một cái đầu. Tan Cheng Hoe cần phải ra đi".

Cổ động viên Kuma Kukuma chỉ trích: "Nếu chúng ta thắng Indonesia ở lượt cuối, sẽ có cớ để Tan Cheng Hoe tiếp tục dẫn dắt tuyển Malaysia. FAM có cái tôi rất lớn nhưng ý tưởng rất nhỏ, họ rất thích làm cho những người ủng hộ Malaysia bị tổn thương".

Cổ động viên Malaysia kêu gọi HLV Tan Cheng Hoe từ chức - 2

Các cầu thủ Malaysia (áo vàng) thi đấu thiếu sự gắn kết nên không làm khó được Việt Nam.

Cổ động viên Yassir Arafat mỉa mai đội nhà: "Thử dùng cái cớ cầu thủ nhiễm Covid-19, đội tuyển của chúng ta có cơ hội được về nhà sớm".

Cổ động viên Azeman Man Namza ngậm ngùi thừa nhận Malaysia thua không còn gì phải bàn cãi: "Nhìn vào trận đấu, tuyển Malaysia rõ ràng không bằng Việt Nam ở mọi khía cạnh, đẳng cấp của Việt Nam ở cách rất xa chúng ta".

Cổ động viên Arif Azan tỏ ra bi quan về thực trạng hiện tại của Malaysia: "AFF mùa này Malaysia sẽ dừng chân ở vòng bảng thôi. Không cần gieo hy vọng bằng cách nói "Malaysia vẫn còn cơ hội", Malaysia không thể cạnh tranh với Việt Nam. Hy vọng Indonesia đánh bại Malaysia, để FAM mở mang tầm mắt và nhận ra đội tuyển Malaysia đang trong tình trạng nguy kịch".

Cổ động viên Azam Bakar bực tức với sự chuẩn bị chủ quan của Malaysia cho AFF Cup 2020: "Được mang 30 cầu thủ, nhưng Malaysia chỉ mang 24 cầu thủ, sau đó bốn người dương tính và một số gặp chấn thương. Đội tuyển Malaysia đã tự phạm sai lầm và đừng bào chữa vì lý do các cầu thủ đã quá mệt mỏi. Tôi quá chán nản khi nhìn vào những gì Malaysia thể hiện. Lần sau Malaysia chỉ nên mang 11 cầu thủ, nếu bốn người nhiễm Covid-19, có thể sẽ được mời thi đấu futsal".

Cổ động viên Malaysia kêu gọi HLV Tan Cheng Hoe từ chức - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020