1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Thanh Hóa đánh bại HL Hà Tĩnh ở trận đấu có "mưa bàn thắng"

Sông Lam

(Dân trí) - Sau 3 trận thua liên tiếp, CLB Thanh Hóa cuối cùng đã giành được chiến thắng kịch tính 5-3 trên sân của HL Hà Tĩnh trong trận đấu có số bàn thắng nhiều nhất ở V-League mùa này.

CLB Thanh Hóa đánh bại HL Hà Tĩnh ở trận đấu có mưa bàn thắng - 1

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng (Ảnh: Gia Hưng).

Bước vào vòng đấu thứ 7 V-League mùa này, cả CLB Thanh Hóa lẫn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HL Hà Tĩnh) đều đang ở vị trí cầm đèn đỏ khi lần lượt chia nhau vị trí thứ 14 và 13 trên bảng xếp hạng. Sau 6 vòng đấu, thầy trò HLV Petrovic của Thanh Hóa ở vị trí bét bảng khi mới giành được 4 điểm và 3 trận gần nhất đều gặp thất bại.

Là đội chủ nhà ở vòng đấu thứ 7, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không có gì khá hơn khi chỉ hơn đội khách 1 điểm sau 6 vòng đấu. Tuy nhiên ở 3 trận gần nhất, HL Hà Tĩnh đều bất bại, đặc biệt là cầm hòa trước hai "ông lớn" ở V-League là HA Gia Lai và CLB Hà Nội.

Thế nên đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức nhập cuộc đầy tự tin trên sân nhà khi tiếp đón Thanh Hóa trong trận đấu được xem là "chung kết ngược" sớm ở mùa này. Thế nhưng bất ngờ sớm xảy ra khi đội khách có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5.

Sau cú chạm bóng tinh tế của Lê Quốc Phương, Lê Văn Thắng xông vào khu vực 16m50 khống chế gọn gàng rồi căng ngang cho Gramoz dễ dàng đệm bóng tung lưới Hà Tĩnh ở cự ly gần.

CLB Thanh Hóa đánh bại HL Hà Tĩnh ở trận đấu có mưa bàn thắng - 2

CLB Thanh Hóa (vàng) giành chiến thắng đầy ngoạn mục (Ảnh: Gia Hưng).

Nhưng chỉ 2 phút sau đó, đội chủ nhà HL Hà Tĩnh đã có bàn thắng gỡ hòa. Từ quả tạt của đồng đội, Chevaughn thực hiện cú đánh đầu khó ở cự ly chưa đến 10m và bóng bay về góc lưới trong sự bất lực của thủ môn Thanh Diệp. Lúc này cả hai đội đều chơi chậm lại nhằm giữ sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và chờ cơ hội tổ chức phản công.

Ở phút 27, tiền đạo người Nigeria Akinade bứt tốc bên cánh phải rồi đi bóng xâm nhập vào vòng cấm buộc Xuân Cường phạm lỗi để mang về quả phạt đền cho đội nhà. Trên chấm 11m, Chevaughn dễ dàng đánh bại thủ môn Thanh Diệp để giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 2-1.

Có bàn thắng dẫn trước, tinh thần của các cầu thủ HL Hà Tĩnh lên cao và họ liên tục có nhiều pha hãm thành khiến hàng phòng ngự của đội khách vất vả chống đỡ, tuy nhiên tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến hết hiệp một.

Bước sang hiệp hai, khi bóng chỉ vừa mới lăn được một phút, Thanh Hóa đã có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 khi Gramoz đánh đầu chiến thuật cho Lê Quốc Phương băng lên xâm nhập khu vực 16m50 rồi dứt điểm cận thành tung lưới Hà Tĩnh. 

CLB Thanh Hóa đánh bại HL Hà Tĩnh ở trận đấu có mưa bàn thắng - 3

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Thanh Hóa (Ảnh: Gia Hưng).

Bị đối thủ gỡ hòa sớm, nhưng đội chủ nhà HL Hà Tĩnh vẫn không nao núng và bình tĩnh tổ chức nhiều pha lên bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Phút thứ 56, đội chủ nhà tái lập thế dẫn bàn khi cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Lý Công Hoàng Anh tung ra cú sút căng hiểm hóc, găm bóng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ môn Thanh Diệp.

Bàn thua này khiến đội khách Thanh Hóa dường như không còn gì để mất nên dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, trong khi đó đội chủ nhà HL Hà Tĩnh bất ngờ chơi chùng lại khi các cầu thủ của họ cũng bắt đầu thấm mệt. Để mất thế trận vào tay đội khách Thanh Hóa, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức đã phải trả giá khi để Văn Thắng thoát bẫy việt vị dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Quang Tuấn.

Bàn thắng gỡ hòa 3-3 của Văn Thắng khiến tinh thần của đội khách lên cao, đến phút 77 họ khiến đội chủ nhà choáng váng với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3 của Đình Tùng. Đó là tình huống mà cú sút của Jose Paulo từ ngoài vạch 16m50, bóng đi căng khiến thủ thành Quang Tuấn không bắt dính và Đình Tùng mới vào sân rất nhanh băng vào đá bồi thành bàn.

Lúc này, HLV Phạm Minh Đức thay đổi đến 3 nhân sự để xoay chuyển tình thế, nhưng mọi chuyện được định đoạt khi phút 87 Đình Tùng tung ra cú sút xa trái phá nhưng Quang Tuấn đã bay người cứu thua thành công. Bóng bật ra và một cầu thủ Thanh Hóa nhanh chân đón bóng, thực hiện quả tạt vào trong để chính Đình Tùng lao vào đánh đầu tung lưới Hà Tĩnh.

Những phút cuối HL Hà Tĩnh bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng và chấp nhận để thua ngay trên sân nhà ở vòng đấu này. Trận thua này khiến HL Hà Tĩnh rơi xuống vị trí bét bảng mà trước đó thuộc về đội khách, còn Thanh Hóa đã vươn lên vị trí thứ 10 (bằng điểm với SL Nghệ An nhưng hơn hiệu số).

Đội hình xuất phát:

Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Kelly, Trọng Sáng, Văn Nam, Xuân Hùng, Văn Vĩ, Phi Sơn, Quách Tân, Tuấn Hải, Akinade, Walsh.

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Xuân Cường, Minh Tùng, Hữu Dũng, Jose Paulo, Văn Thắng, Thành Long, Văn Lợi, Quốc Phương, Văn Đại, Gramoz.