1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Hà Nội muốn giữ chân cho Đình Trọng đến hết năm 2020?

Thuỳ Anh

(Dân trí) - Trung vệ Trần Đình Trọng hồi phục chấn thương rất tích cực, tuy nhiên nhiều khả năng cầu thủ người Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội) sẽ tiếp tục ngồi chơi xơi nước tới hết năm 2020.

Đình Trọng gặp chấn thương đứt dây chằng từ giữa năm 2019. Anh chính thức tái xuất sân cỏ tại VCK U23 châu Á 2020 khi ra sân cả 3 trận đấu tại giải. Tuy nhiên, việc chấn thương chưa hoàn toàn bình phục nhưng vẫn thi đấu khiến cầu thủ CLB Hà Nội gặp rắc rối.

Vào tháng 3 vừa qua, Đình Trọng sang Singapore tái khám. Các bác sĩ yêu cầu cầu thủ người Gia Lâm tuân thủ đúng lộ trình hồi phục chấn thương nếu không muốn tiếp tục gặp phải những rủi ro đáng tiếc.

CLB Hà Nội muốn giữ chân cho Đình Trọng đến hết năm 2020? - 1

Đình Trọng sẽ được dưỡng thương đến hết năm 2020

Thời gian qua, Đình Trọng chủ yếu tập hồi phục tại trung tâm PVF. Các bác sĩ thông báo tiến trình điều trị chấn thương của trung vệ Trần Đình Trọng có nhiều dấu hiệu tích cực.

Về phần mình, Đình Trọng từng hy vọng sẽ trở lại LS V-League 2020 ở thời điểm đầu tháng 8. Tuy nhiên, do các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang phải tạm hoãn vì dịch Covid-19 nên anh vẫn chưa thể chơi bóng.

Dẫu vậy, ngay cả đã gần như đã bình phục, CLB Hà Nội đang cân nhắc giữ Đình Trọng tới hết năm 2020. Đội bóng thủ đô không muốn mạo hiểm với trung vệ sinh năm 1997.

Hơn nữa, sự trở lại của Văn Hậu giúp Hà Nội FC giải quyết không ít vấn đề nơi hàng thủ. Do đó, Đương kim vô địch V-League muốn Đình Trọng có thêm thời gian để bình phục hoàn toàn thay vì đối mặt với những rủi ro không đáng có.

Hơn nữa, từ nay tới cuối năm  không có giải đấu nào, nên Hà Nội càng muốn cho Đình Trọng tập trung chữa trị dứt điểm chấn thương để có thể trở lại với thể trạng tốt nhất.

Hơn lúc nào hết đội bóng Thủ đô rất chờ ngày Đình Trọng thi đấu. Không chỉ là CLB Hà Nội, việc Đình Trọng trở lại chắc chắn sẽ làm vơi đi nỗi lo của HLV Park Hang Seo, khi đội tuyển Việt Nam có hai giải đấu quan trọng vào năm tới là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2021.

Đình Trọng phẫu thuật lần thứ ba

Trung vệ đội tuyển Việt Nam gặp vấn đề với sụn chêm do ảnh hưởng từ chấn thương cũ và phải lên bàn mổ từ đầu tháng 8.

Đây là vết thương Đình Trọng gặp phải từ sau vòng chung kết U23 châu Á 2020. Theo chia sẻ từ CLB Hà Nội, anh đang cùng Duy Mạnh phục hồi tại PVF.

Dòng sự kiện: V-League 2020