1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chiếc ghế huấn luyện viên của Mourinho lung lay dữ dội

H.Long

(Dân trí) - HLV Mourinho đã "vượt qua" Jurgen Klopp để trở thành "thuyền trưởng" có nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League thời điểm này.

Hôm qua, Tottenham đã gây thất vọng lớn khi thất bại với tỷ số 1-2 trước West Ham ở vòng 25 Premier League. Đây là thất bại thứ 5 trong 6 trận gần nhất của Spurs ở giải đấu cao nhất nước Anh. Sau thất bại này, "Gà trống" đã bị đẩy xuống vị trí thứ 9 ở Premier League.

Chiếc ghế huấn luyện viên của Mourinho lung lay dữ dội - 1

HLV Mourinho có nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League

Mặc dù HLV Mourinho vẫn nói cứng rằng Tottenham không hề khủng hoảng nhưng nhiều người đã nghĩ tới viễn cảnh tương lai bất định của "Người đặc biệt". Lúc này, HLV người Bồ Đào Nha đã "vượt qua" Jurgen Klopp để trở thành HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất ở Premier League.

Tỷ lệ cược cho khả năng HLV Mourinho mất việc trong thời gian tới là 23/10 (đặt 10 ăn 23). Tuy nhiên, theo nguồn tin từ báo giới Anh, Tottenham sẽ phải cân nhắc về việc sa thải HLV người Bồ Đào Nha. Bởi lẽ, nếu "trảm" ông ở thời điểm này thì CLB có thể sẽ phải đền bù số tiền 30 triệu bảng. Hợp đồng giữa hai bên vẫn còn thời hạn tới năm 2023.

Gần đây, HLV Mourinho cũng thừa nhận có thể phải tính tới việc giành tấm vé dự Champions League thông qua việc vô địch Europa League khi lúc này, họ đang kém đội xếp thứ 4 là West Ham tới 9 điểm.

Chiếc ghế huấn luyện viên của Mourinho lung lay dữ dội - 2

Tương lai của HLV Jurgen Klopp bất ổn

Trong khi đó, mặc dù Liverpool đã để thua Everton ở trận đấu sớm ở vòng này nhưng tương lai của Jurgen Klopp lại bất ngờ "hạ nhiệt". Lúc này, chiến lược gia người Đức chỉ xếp thứ 4 trong danh sách có nguy cơ bị sa thải ở Premier League với tỷ lệ 11/2. Có thể trận thắng trước Leipzig ở Champions League đã cứu vãn tình hình.

Hai HLV có nguy cơ bị sa thải cao khác ở Premier League thời điểm này là Roy Hodgson (Crystal Palace) với tỷ lệ 7/2 và Steve Bruce (Newcastle) với tỷ lệ 5/1. Đây là hai CLB có bước trượt dài trong thời gian qua khi có chuỗi trận thua liên tiếp rất dài.

Trong nhóm "Big Six" thì Mikel Arteta (Arsenal) là HLV có nguy cơ bị sa thải cao thứ 3 sau Mourinho và Jurgen Klopp với tỷ lệ 33/1. Trong thời gian qua, "Pháo thủ" cũng trượt dốc khi thua 3/4 trận gần nhất ở Premier League. Họ đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng.