1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Jurgen Klopp, Mourinho có khả năng cao bị sa thải

H.Long

(Dân trí) - Hai HLV Jurgen Klopp và Mourinho đang là những HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League ở thời điểm này.

Cuối tuần qua, Liverpool vừa hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Leicester City. Trận thua này đã đẩy The Kop vào khủng hoảng khi đó là trận thua thứ 3 liên tiếp của họ ở Premier League.

Jurgen Klopp, Mourinho có khả năng cao bị sa thải - 1

HLV Jurgen Klopp có nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League

Lúc này, cơ hội giành ngôi vô địch Preimer League của Liverpool gần như không còn khi đang kém Man City tới 13 điểm nhưng vẫn thi đấu nhiều hơn 1 trận. Điều đó khiến cho tương lai của HLV người Đức đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Theo đánh giá của nhà cái, HLV Jurgen Klopp đang là HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League với tỷ lệ 10/11 (đặt 11 ăn 10). Cần nhấn mạnh rằng, ở đầu mùa, tỷ lệ cho khả năng HLV người Đức mất việc lên tới 50/1 (đặt 1 ăn 50).

Theo nhiều nguồn tin, huyền thoại của CLB, Steven Gerrard là người có khả năng cao nhất thay thế Jurgen Klopp ở thời điểm này. Ở thời điểm này, Steven Gerrard đang dẫn dắt CLB Rangers ở Scotland. Đây là mùa giải rực rỡ của Steven Gerrard khi Rangers gần như chắc chắn sẽ vô địch giải VĐQG Scotland khi đang hơn đội xếp thứ 2 là Celtic tới 16 điểm.

Mới đây, HLV Jurgen Klopp đã thừa nhận bất lực trong cuộc đua vô địch Premier League với Man City. Có lẽ, tương lai của ông phụ thuộc khá nhiều vào đấu trường Champions League, nơi Liverpool đụng độ với đối thủ khó chịu là Leipzig ở vòng 1/8.

Jurgen Klopp, Mourinho có khả năng cao bị sa thải - 2

HLV Mourinho cũng có khả năng bị sa thải cao

Người có nguy cơ bị sa thải cao thứ 2 ở Premier League không ai khác chính là HLV Mourinho. Tỷ lệ cược cho khả năng ông thầy người Bồ Đào Nha bị sa thải là 9/2 (đặt 2 ăn 9).

Cũng như Jurgen Klopp, Mourinho không đáp ứng được kỳ vọng của Tottenham ở mùa giải này. Sau thất bại trước Man City, Spurs đã tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League với 36 điểm. Trong thời gian qua, Tottenham cũng thi đấu không tốt khi thua 5/6 trận trên mọi đấu trường.

Những HLV Roy Hodgson (Crystal Palace), Sam Allardyce (West Brom) và Nuno Espirito Santo (Wolves) đều được liệt vào danh sách những HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất giải đấu.