1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tottenham lại thất bại, HLV Mourinho vẫn nói cứng

H.Long

(Dân trí) - HLV Mourinho khẳng định Tottenham không hề lâm vào khủng hoảng và khẳng định Spurs vẫn chơi tốt.

Tối qua (22/2), Tottenham đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước West Ham trong trận đấu ở vòng 25 Premier League. Đây là trận thua thứ 5/6 trận đấu gần nhất của "Gà trống" ở Premier League. Nó khiến cho CLB thành London bị đẩy xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Tottenham lại thất bại, HLV Mourinho vẫn nói cứng - 1

HLV Mourinho nhấn mạnh Tottenham không hề khủng hoảng

Tuy nhiên, sau trận đấu, HLV Mourinho vẫn khẳng định Tottenham đã chơi tốt. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: "Trận đấu ở Europa League không ảnh hưởng tới chúng tôi. Tôi chỉ bố ra sân 1 cầu thủ chơi 90 phút ở trận đấu ấy là Eric Dier.

Điều đó cho thấy vấn đề thể lực không phải là yếu tố khiến cho chúng tôi thất bại. Tôi nghĩ rằng Tottenham vẫn thi đấu tốt và xứng đáng có được chiến thắng.

Khi bạn bị đối thủ dẫn 0-1 thì cần nâng cao tinh thần của cầu thủ trong hiệp 2. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi đã vấp phải đối thủ quá khó chịu trong hiệp 2. Họ tập trung phòng ngự, còn chúng tôi chơi tấn công và tạo ra những cơ hội. Tottenham chỉ kém may mắn thôi".

Bên cạnh đó, HLV Mourinho cho rằng Tottenham không hề khủng hoảng, bất chấp phong độ không tốt thời gian qua. "Người đặc biệt" nói thêm: "Tôi không biết bạn nghĩ gì về khủng hoảng. Nếu khủng hoảng là nỗi thất vọng và buồn bã trong phòng thay đồ thì tôi sẽ thừa nhận. Vì không ai vui vẻ gì sau thất bại cả.

Tottenham lại thất bại, HLV Mourinho vẫn nói cứng - 2

David Moyes đã giúp West Ham chen chân vào top 4 Premier League

Khi một đội đã cố gắng chiến đấu cho tới những phút cuối cùng thì không thể xem đội bóng ấy khủng hoảng cả. Các CLB chỉ gặp khủng hoảng khi toàn đội không đoàn kết cùng nhau, hướng tới kết quả tốt hơn. Tôi chỉ muốn nói rằng Tottenham vừa trải qua loạt thi đấu tồi tệ, khi để thua quá nhiều".

Trong khi đó, HLV David Moyes lại tỏ ra khiêm tốn sau trận đấu. Ông nói: "Chúng tôi tránh nhìn vào kết quả của các đối thủ khá mà chỉ tập trung thể hiện tốt nhất trong từng trận đấu. Tôi luôn muốn hướng tới sự ổn định cho West Ham. Chúng tôi cố gắng không vấp phải vết xe đổ của CLB trong những năm trước.

Tôi hiểu được tần suất mà giới truyền thông sẽ nói về West Ham sau khi giành chiến thắng trước Tottenham. Nhưng với tôi, đơn giản là CLB đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Tottenham".

West Ham đã tạm lọt vào top 4 Premier League sau chiến thắng trước Tottenham. Lúc này, họ đang có được 45 điểm sau 25 trận đấu, hơn đội xếp sau là Chelsea 2 điểm.