1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV Đông Nam Á chê lối chơi "dựng xe buýt" của Indonesia

Hạo Minh

(Dân trí) - Indonesia cầm hòa Việt Nam được xem là thành công lớn của đội bóng xứ vạn đảo. Tuy nhiên, rất nhiều cổ động viên trong khu vực Đông Nam Á lại cho rằng đó chưa phải là thành công.

Đội tuyển Indonesia bị đánh giá thấp hơn Việt Nam ở trận đấu thuộc lượt trận thứ tư bảng B AFF Cup. Vì vậy có thể nói đội bóng của HLV Shin Tae Yong đã thành công khi cầm hòa đội tuyển Việt Nam. 

Dẫu vậy, rất nhiều cổ động viên Đông Nam Á, bao gồm cả cổ động viên Indonesia thất vọng với cách dựng xe buýt của Indonesia. Đội bóng này phòng thủ kiểu "11 người đứng sau quả bóng". Đội bóng xứ vạn đảo gần như không thể tấn công, họ  chỉ có duy nhất một lần dứt điểm về phía cầu môn tuyển Việt Nam.

CĐV Đông Nam Á chê lối chơi dựng xe buýt của Indonesia - 1

Các cầu thủ Indonesia chủ động chơi phòng thủ số đông trước Việt Nam.

Cổ động viên Tithoon Phayothin (Thái Lan) cho rằng cả hai đội đều chơi chưa tốt:  "Cả hai đội đều chơi không hay. Lối chơi của Indonesia chẳng có gì đáng nói, họ phòng thủ dựng xe buýt và chẳng có nổi một cơ hội ghi bàn. Trận đấu khiến tôi buồn ngủ".

Cổ động viên Suthin Wongpat (Thái Lan) cho rằng Indonesia không có khát vọng chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam: "Indonesia chơi như thể họ không muốn thắng dù chưa vượt qua vòng bảng. Indonesia chơi kiểu tử thủ. Nếu Indonesia thua trước Malaysia, họ vẫn bị loại".

Cổ động viên Irham Nazirul Mohd (Malaysia) mỉa mai rằng Indonesia không thể tấn công, bóng chỉ lăn bên phần sân Indonesia nên truyền hình không quay đến khung thành của Việt Nam: "Tôi không thấy thủ môn Việt Nam ở đâu cả".

Cổ động viên Kang Dodit (Indonesia) cho rằng sở dĩ đội tuyển của họ phải chơi phòng thủ bởi Việt Nam mạnh hơn: "Indonesia chỉ chơi như thế này trước Việt Nam, vì đối thủ là đội bóng đặc biệt".

Cổ động viên West Wates Suranto (Indonesia) chê trách đội nhà thiếu khát vọng chiến thắng: "Indonesia đối đầu với đội bóng Đông Á phải không? Cách thi đấu của họ thật tệ, chỉ biết chuyền về hoặc chuyền dài".

CĐV Đông Nam Á chê lối chơi dựng xe buýt của Indonesia - 2

Indonesia chiến đấu bằng mọi giá để kiềm chế các đợt tấn công của Việt Nam.

Cổ động viên Akhmad S Lex (Indonesia) cũng cho rằng đội tuyển Indonesia không nên quá tự hào về kết quả hòa: "Tôi là người Indonesia, Việt Nam chơi tốt, tôi biết có thể Indonesia đã thua trận đấu này, tôi chỉ hy vọng Indonesia có thể đạt vị trí nhì bảng B".

Cổ động viên Saleh Streeling (Indonesia) thừa nhận vị thế kém của đội nhà: "Indonesia kém hơn mọi mặt trong trận đấu tối nay. Không sao đâu, chúng tôi mong đợi năm tới Indonesia có sức mạnh mới".

Cổ động viên Radja Mim (Indonesia) cho rằng không hẳn Indonesia chơi hay mà bởi Việt Nam đã tấn công không tốt nên trận đấu mới hòa: "Không phải Indonesia chơi hay mà vì Việt Nam đã chơi tấn công không tốt nên đừng ngạc nhiên về kết quả".

Cổ động viên Pachara Alexander Wongcharatrawee (Thái Lan) chia sẻ bảng thống kê trận đấu, trong đó Việt Nam dứt điểm tới 21 lần, Indonesia chỉ có một lần dứt điểm: "Các bạn có hiểu Việt Nam đang phải trải qua những gì Thái Lan phải đối mặt trong ba trận đấu vừa qua tại bảng A. Như trận đấu vừa rồi, Philippines phòng thủ rất tốt. Những người hâm mộ Indonesia, xin đừng giận tôi vì bảng thống kê. Đó là những gì tôi thấy từ trận đấu này".

CĐV Đông Nam Á chê lối chơi dựng xe buýt của Indonesia - 3

Thống kê trận đấu Việt Nam gặp Indonesia.

Cổ động viên  Suliyavong Khonsomeboun (Lào) nhận xét các cầu thủ Indonesia chơi quá thô bạo: "Cầu thủ Việt Nam: Chạy tìm khoảng trống và các khu vực có thể chuyền bóng. Cầu thủ Indonesia: Chạy và đốn hạ đối thủ".

Cổ động viên Jack Da (Campuchia) lại mong mỏi Campuchia có thể thắng Việt Nam ở lượt cuối, đó là điều các đội bóng khác ở bảng B không làm được: "Lượt trận cuối, trong trường hợp Malaysia thắng Indonesia 1-0 và Campuchia thắng Việt Nam 1-0 thì Indonesia và Malaysia sẽ vào bán kết. Tất cả các trận đấu sẽ được diễn ra cùng thời điểm. Điều đó sẽ rất thú vị, bởi vì tất cả các đội sẽ cố gắng chơi tốt nhất. Việt Nam có thể thua Campuchia được không?".

CĐV Đông Nam Á chê lối chơi dựng xe buýt của Indonesia - 4
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020