1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV châu Á bức xúc vì lối chơi bạo lực, cầu nguyện cho Hùng Dũng

H.Long

(Dân trí) - Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên (CĐV) châu Á đã cảm thấy vô cùng bức xúc vì lối chơi bạo lực và cầu nguyện cho Hùng Dũng sớm bình phục.

Pha vào bóng của Hoàng Thịnh đã khiến cho Hùng Dũng bị gãy xương chày và xương mác. Tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã trải qua ca phẫu thuật vào sáng nay. Nhiều khả năng anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất tới hết năm nay.

CĐV châu Á bức xúc vì lối chơi bạo lực, cầu nguyện cho Hùng Dũng - 1

Chấn thương của Hùng Dũng được nhiều người hâm mộ ở châu Á quan tâm.

Tình hình chấn thương của Hùng Dũng đã được nhiều trang Facebook bóng đá ở châu Á theo sát. Rất nhiều người hâm mộ ở châu Á đã cảm thấy bức xúc vì lối chơi bạo lực trong bóng đá Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung.

Tài khoản Tawee Sutha bình luận: "Một cú xoạc bóng tồi tệ khiến cho Hùng Dũng đau khổ suốt đời. Có lẽ cần phải có hình phạt nghiêm minh với những cầu thủ như vậy. Đây là hành vi không thể chấp nhận được ở bất kỳ giải đấu nào, ở cấp độ nào trên thế giới".

Tài khoản Yothin Sawangjit xót xa: "Xin kiềm chế lại. Đừng mất thêm cầu thủ nào ở Đông Nam Á nữa. Vòng loại World Cup sắp tới gần rồi".

Tài khoản Deny Riadi Indrawan viết: "Hy vọng Hùng Dũng không tàn sự nghiệp vì lối chơi thô bạo kiểu như vậy".

Tài khoản Anupap Deemark thừa nhận: "Tôi thực sự đau đớn khi chứng kiến đoạn video này. Cú vào bóng của Hoàng Thịnh thật đáng sợ".

Tài khoản Uns Apichai bức xúc: "Bóng đá ở V-League dường như quá bạo lực".

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng gửi lời chúc mong Hùng Dũng sớm bình phục, với nhiều bình luận như:

"Tôi hy vọng Hùng Dũng có thể sớm trở lại sân cỏ. Tôi nhớ tới trường hợp của Luke Shaw. Cậu ấy phải nghỉ thi đấu 11 tháng".

"Từ Indonesia gửi lời chúc tới Hùng Dũng. Mong anh mau khỏe".

"Chăm sóc tốt và sớm trở lại nhé Hùng Dũng".

"Chúc anh sớm hồi phục để trở lại sân cỏ".

"Hy vọng anh sẽ sớm trở lại trước vòng loại World Cup".

CĐV châu Á bức xúc vì lối chơi bạo lực, cầu nguyện cho Hùng Dũng - 2

Nhiều khả năng, Hùng Dũng sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết năm nay.

Trong khi đó, Hoàng Thịnh đã lên tiếng giải thích về pha vào bóng với Hùng Dũng: "Giờ ai nói sao cũng được, có chỉ trích tôi cũng chịu. Chuyện đã xảy ra theo hướng không ai mong muốn. Tôi biết chẳng hay ho gì với pha bóng như thế, nhưng thật tình tôi chỉ ham bóng.

Tôi và Dũng rất thân với nhau, tôi thật sự rụng rời khi thấy Hùng Dũng nằm sân lúc ấy, cậu ấy bị như thế, cậu ấy đau một thì tôi đau gấp mười. Tôi thật sự xin lỗi vì đã khiến Hùng Dũng chấn thương, tôi mong người bị gãy chân lúc đó là tôi chứ không phải là Hùng Dũng.

Giờ tôi mong Hùng Dũng sớm bình phục. Đối với tôi lúc này, chuyện bị chửi bới, thậm chí mọi án phạt mà tôi chuẩn bị đón nhận, không quan trọng bằng việc Hùng Dũng sớm bình phục".

Theo thông tin mới nhất, Hùng Dũng thông báo trên trang cá nhân rằng anh đã trải qua ca phẫu thuật thành công. Cầu thủ này có thể phải mất ít nhất 6 tháng để có thể bình phục chấn thương này. Như vậy, gần như chắc chắn, Hùng Dũng sẽ lỡ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong năm nay.