1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Trung Quốc không được "xả trại", lên đường sang UAE tập sớm

Sông Lam

(Dân trí) - Sau hai trận thua liên tiếp, HLV Li Tie không cho các cầu thủ Trung Quốc được nghỉ ngơi mà sớm có mặt tại UAE tập luyện với mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam vào tháng 10 tới.

Ngay sau trận thua Nhật Bản vào hôm 7/9, thầy trò HLV Li Tie đã di chuyển từ Qatar sang UAE để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 7/10 tới.

Cầu thủ Trung Quốc không được xả trại, lên đường sang UAE tập sớm - 1

Các cầu thủ Trung Quốc không nghỉ ngơi mà sớm có mặt tại UAE tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam vào tháng 10 tới.

Trang chủ Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) thông báo đội tuyển đã đặt chân tới UAE rạng sáng nay (9/9) sau 2 tiếng bay từ Qatar. Đội hình này thiếu vắng ngôi sao Wu Lei khi anh quay lại Tây Ban Nha để hội quân cùng CLB Espanyol.

Các thành viên tuyển Trung Quốc trải qua cuộc xét nghiệm Covid-19 ở sân bay Sharjah trước khi trở về khách sạn. Họ sẽ ở đây trong ít nhất một tháng tới để chuẩn bị cho trận tiếp tuyển Việt Nam vào ngày 7/10 trên sân vận động Sharjah.

Do không thể tổ chức các trận sân nhà tại Trung Quốc, CFA đã lựa chọn Qatar để làm sân nhà trong hai trận đấu đầu tiên nhưng đều để thua. Thầy trò HLV Li Tie muốn thay đổi "phong thủy" bằng cách chọn UAE làm sân nhà đối đầu với tuyển Việt Nam vào ngày 7/10 tới đây.  

Cầu thủ Trung Quốc không được xả trại, lên đường sang UAE tập sớm - 2

Thất bại trong trận đấu với tuyển Nhật Bản khiến Trung Quốc bị người hâm mộ chỉ trích nặng nề.

Tuyển Trung Quốc từng thi đấu tại sân Sharjah ở vòng loại thứ hai World Cup hồi tháng 6. Sân Sharjah đem lại nhiều may mắn cho thầy trò HLV Li Tie khi họ toàn thắng 3 trận còn lại, qua đó giành quyền vào vòng loại thứ ba với tư cách đội dẫn đầu nhóm nhì bảng.

Các tuyển thủ Trung Quốc sẽ ở trong khách sạn trước khi nhận kết quả xét nghiệm Covid-19. Nếu mọi kết quả âm tính, toàn đội sẽ tiến hành tập luyện bình thường ngay từ ngày 9/9. HLV Li Tie đã lên kế hoạch cho giai đoạn này với một số bài huấn luyện nặng cũng như các bài tập chiến thuật.

Phát biểu trước báo giới, HLV Li Tie khẳng định trận đấu với tuyển Việt Nam mang tính chất quan trọng như một trận chung kết. Đây là trận đấu có khả năng quyết định đến tương lai của HLV Li Tie bởi nếu nhận thất bại trước tuyển Việt Nam thì chiếc ghế HLV trưởng của ông cũng khó giữ được.

Tuyển Trung Quốc đang đứng cuối bảng B sau hai trận thua 0-3 trước Australia và 0-1 trước Nhật Bản. Họ là đội duy nhất ở bảng này chưa ghi được bàn thắng nào.

Cầu thủ Trung Quốc không được xả trại, lên đường sang UAE tập sớm - 3