1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Câu chuyện cảm động về VĐV gương mặt sẹo, giành huy chương Olympic

H.Long

(Dân trí) - Dù chỉ giành HCĐ nhưng Alison dos Santos vẫn được ca ngợi là một người hùng ở Olympic 2020.

Olympic không chỉ là sân chơi tranh tài đỉnh cao, mà ở đó còn chứa đựng vô vàn câu chuyện vô cùng thú vị. Nếu theo dõi lượt thi đấu hôm qua thì không ít người ấn tượng với gương mặt sẹo của VĐV người Brazil, Alison dos Santos.

Câu chuyện cảm động về VĐV gương mặt sẹo, giành huy chương Olympic - 1

Alison dos Santos giành tấm HCĐ Olympic ngay trong lần đầu tiên tham dự.

Dù không thể giành tấm HCV ở nội dung chạy 400 mét vượt rào nam nhưng Alison dos Santos vẫn viết nên câu chuyện của riêng mình với tấm HCĐ. Thành tích 46 giây 72 giúp cho anh phá kỷ lục Nam Mỹ ở nội dung này.

Chắc hẳn, tới đây, nhiều người sẽ tò mò về gương mặt sẹo "ấn tượng" của Alison dos Santos. Ngay lập tức, câu chuyện của anh đã trở thành đề tài khai thác của báo chí.

Khi mới 10 tháng tuổi, cậu bé Alison dos Santos đã gặp tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng tới phần còn lại của cuộc đời anh sau này. Trong lúc bà nội đang rán cá, cả chảo dầu bỗng đổ ập xuống vào đầu, cánh tay và ngực của VĐV này. Cậu bé ấy đã khóc hết nước mắt vì đau đớn. Sau đó, hai bà cháu Alison dos Santos phải nằm viện vài tháng.

Ngay cả sau khi hồi phục, di chứng của tai nạn ấy khiến cho VĐV người Brazil bị vết sẹo lớn ở trên đầu. Bên cạnh đó, tóc của anh cũng không thể mọc nổi ở vùng ấy.

Câu chuyện cảm động về VĐV gương mặt sẹo, giành huy chương Olympic - 2

Thể thao giúp Alison dos Santos xóa dần mặc cảm, để trở thành VĐV điền kinh hàng đầu thế giới.

"Cậu ấy luôn cảm thấy xấu hổ và mặc cảm mỗi khi bước ra ngoài đường. Hầu như, cả ngày, Alison dos Santos chỉ đội mũ lưỡi trai. Có lúc, cậu ấy tưởng như muốn chết vì xấu hổ" - HLV Ana Fidélis chia sẻ về cậu học trò.

Bà cũng thừa nhận rằng tai nạn thuở nhỏ đã biến Alison dos Santos trở thành VĐV khép kín và nhút nhát. "Cậu ấy nhút nhát tới mức không dám để đầu trần chạy trước công chúng. Nhưng sau đó, một vài người bạn đã khuyên Alison dos Santos nên xóa bỏ mặc cảm để theo nghiệp thể thao".

Rồi dần dần, niềm đam mê với thể thao đã giúp Alison dos Santos quên đi mặc cảm bản thân, để khẳng định mình.

Năm nay, Alison dos Santos mới 21 tuổi và bước vào kỳ Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, anh đã đặt dấu ấn nhất định. Theo những chuyên gia, sự nghiệp của VĐV này sẽ có tiến xa khi anh bắt đầu chinh phục được các giải chạy ở Nam Mỹ và bắt đầu có huy chương ở các giải tầm cỡ thế giới. Anh sẽ là tương lai của điền kinh Brazil ở đấu trường Olympic.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo