1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Choáng với sức mạnh phi thường của nữ VĐV, nam giới cũng phải chào thua

H.Long

(Dân trí) - Nữ vận động viên (VĐV) Sifan Hassan đã cho thấy sức mạnh phi thường của mình trên đường chạy điền kinh.

Sifan Hassan về nhất ở nội dung chạy 5000 mét

Nữ VĐV điền kinh người Hà Lan, Sifan Hassan đã trở nên nổi tiếng khi vấp ngã ở vòng loại nội dung chạy 1500 mét vào sáng ngày 2/8 nhưng sau đó, cô đã vượt lên trên tất cả để về đích ở vị trí thứ nhất.

Choáng với sức mạnh phi thường của nữ VĐV, nam giới cũng phải chào thua - 1

Sifan Hassan từng bị ngã nhưng vẫn về nhất ở vòng loại nội dung chạy 1500 mét vào buổi sáng 2/8.

Thế nhưng, điều khiến người ta phải ngả mũ trước cô là việc ngay trong buổi tối hôm đó (tức chỉ 10 tiếng sau), Sifan Hassan đã bước ngay vào chung kết nội dung chạy 5000 mét nữ. Và cô đã giành… HCV.

Thực tế, Sifan Hassan khởi đầu khá chậm rãi khi chỉ nằm trong nhóm 3 VĐV chạy cuối cùng ở 1000 mét đầu tiên. Sau đó, tới quãng đường 2000 mét, cô cũng vẫn chỉ nằm trong nhóm cuối cùng.

Mãi tới mốc 3800 mét, Sifan Hassan mới bắt đầu tăng tốc. VĐV người Hà Lan bắt đầu vươn lên vị trí thứ 7, rồi leo dần lên vị trí thứ 3. Tới 400 mét cuối, Sifan Hassan cho thấy sức mạnh phi thường khi thực hiện cú bứt tốc để giành vị trí số 1.

Thành tích của Sifan Hassan là 14 phút 36 giây 79, vượt qua hai VĐV Hellen Oribi (Kenya) và VĐV Gudaf Tsegay (Ethiopia) để giành tấm HCV. Điều đáng nói, Hellen Oribi đang là VĐV số 1 thế giới ở nội dung này.

Tuy nhiên, thành tích 14 phút 36 giây 79 vẫn chưa bằng kỷ lục cá nhân mà cô từng lập được ở giải chạy tại London vào năm 2019 (14 phút 22 giây 12). Tuy nhiên, có thể thông cảm được bởi cô đã phải thi đấu với mật độ quá dày.

Choáng với sức mạnh phi thường của nữ VĐV, nam giới cũng phải chào thua - 2

Không được nghỉ ngơi, cô bước vào tranh tài ở nội dung chạy 5000 mét ngay buổi tối, và giành HCV.

Kỷ lục thế giới ở nội dung này là VĐV Letesenbet Gidey (Ethiopia) thiết lập vào năm 2020 với 14 phút 6 giây 62. Còn kỷ lục Olympic là của VĐV Vivian Cheruiyot (Kenya) với thành tích 14 phút 26 giây 17 ở Olympic 2016.

Sifan Hassan khỏe tới mức mà báo giới trên khắp thế giới phải dùng từ "điên rồ" để nói về VĐV này. Trong đó, tờ AP bày tỏ sự ngạc nhiên: "Cô ấy phục hồi bằng cách nào nhanh vậy?". Theo tiết lộ, sau khi hoàn tất phần thi 1500 mét vào buổi sáng, cô không có thời gian nghỉ ngơi, trước khi thi chung kết nội dung chạy 5000 mét vào buổi tối.

Sifan Hassan sinh năm 1993, ở Ethiopia. Cô tới Hà Lan theo diện tị nạn vào năm 2008 khi mới 15 tuổi. Chia sẻ sau khi giành HCV, VĐV này cho biết: "Đối với tôi, điều quan trọng là làm theo trái tim mình. Điều đó giúp tôi có động lực và thích thú với môn thể thao này.

Choáng với sức mạnh phi thường của nữ VĐV, nam giới cũng phải chào thua - 3

Sifan Hassan sở hữu sức khỏe tới nam giới cũng phải chào thua.

Khi tôi ngã xuống thì ngay lập tức tôi phải đứng dậy. Tôi cảm thấy mình đã hao tổn quá nhiều sức lực. Tôi không còn cảm giác ở chân nữa rồi. Dường như tất cả năng lượng đang cạn kiệt. Tôi thực sự cần nghỉ ngơi và có một tách café để hồi sức. Nếu không có nó, tôi không thể trở thành nhà vô địch Olympic".

VĐV người Hà Lan từng giành HCV ở cự ly 1.500m và 10.000m giải vô địch thế giới 2019. Cô sẽ bước vào tranh tài ở nội dung bán kết và chung kết hai nội dung này trong vài ngày tới. Sifan Hassan rất kỳ vọng mình có thể giành được 3 HCV điền kinh ở Olympic 2020.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo