1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Carlos Alcaraz: "Tôi sẽ đánh bại Casper Ruud một lần nữa"

Kim Anh

(Dân trí) - Trước trận chung kết US Open 2022 (03h00 ngày 12/9), tay vợt Carlos Alcaraz tự tin về cơ hội đánh bại đối thủ Casper Ruud.

Lần gần nhất Carlos Alcaraz gặp Casper Ruud là ở Miami Open 2022 và tay vợt người Tây Ban Nha là người chiến thắng. Đó là giải ATP Masters 1000 mà Alcaraz lên ngôi vô địch đầy ấn tượng.

Ở cuộc tái đấu trong trận chung kết US Open 2022, Alcaraz chia sẻ đầy tự tin: "Tôi đã đánh bại anh ấy ở Miami. Tôi nghĩ mình có khả năng đánh bại anh ấy một lần nữa. Ruud đã chơi một trận chung kết Grand Slam và anh ấy biết khoảnh khắc đó là như thế nào.

Carlos Alcaraz: Tôi sẽ đánh bại Casper Ruud một lần nữa - 1

Carlos Alcaraz hướng đến chức vô địch Grand Slam lần đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: AP).

Nhưng tôi không lạ với những điều mới mẻ. Cuối cùng thì tôi luôn đối mặt với chúng một cách tốt đẹp. Tôi sẽ làm lại vào ngày Chủ nhật, đối mặt với trận chung kết một lần nữa giống như mọi khi".

Carlos Alcaraz đã trải qua trận đấu 5 set căng thẳng để vượt qua Frances Tiafoe ở bán kết US Open 2022. Đây là trận đấu thứ ba ở giải năm nay (bên cạnh hai trận đấu với Marin Cilic và Jannik Sinner), Alcaraz thắng với tỷ số 3-2 khiến "Tiểu Nadal" sẽ bị hao mòn về thể lực.

Tay vợt người Tây Ban Nha lý giải về những trận đấu khó khăn ở US Open: "Tôi tin vào bản thân và trận đấu của mình, và tôi cố gắng để mang đến sự mới mẻ. Tôi nghĩ rằng trong tất cả các trận đấu 5 set, hoặc hầu hết trong số đó, tôi đã chuẩn bị tốt về thể chất lẫn tinh thần.

Ở Australian Open, tôi đã thua Berrettini sau 5 set mà lẽ ra lợi thế có thể nghiêng về phía mình. Trong những thời điểm quan trọng tôi luôn cố gắng có sự thể hiện tốt nhất của bản thân. Tôi không lo lắng chút nào rằng nỗ lực này khiến tôi bị áp lực.

Trận bán kết với Frances Tiafoe cho thấy rằng tôi đã chuẩn bị để có thể chơi quần vợt đỉnh cao, cho dù bản thân ở trên sân nhiều giờ và thường xuyên nghỉ ngơi vì trận đấu kết thúc quá muộn".

Carlos Alcaraz: Tôi sẽ đánh bại Casper Ruud một lần nữa - 2

Thành tích tốt nhất của Casper Ruud là danh hiệu á quân Roland Garros 2022 (Ảnh: AP).

Alcaraz chia sẻ về khát vọng ở New York năm nay: "Tôi cảm thấy mình chỉ là một cậu bé 19 tuổi. Đúng là có lẽ tôi đã trưởng thành rất nhanh, nhưng đó là điều diễn ra trong thế giới quần vợt. Trong các giải đấu có lẽ tôi cảm thấy mình già hơn một chút, với nhiều trách nhiệm hơn.

Đó là thứ mà tôi đã chuẩn bị cho mình về tinh thần lẫn thể chất, để sống và chiến đấu cho những điều tuyệt vời. Bây giờ là lúc phục hồi và tận hưởng. Hôm sau sẽ là ngày then chốt để chuẩn bị cho trận chung kết. Tôi không e ngại áp lực của trận chung kết".

Alcaraz (19 tuổi, 4 tháng) là tay vợt nam trẻ nhất trong lịch sử góp mặt ở trận chung kết US Open. Nếu đánh bại Casper Ruud, ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ chiếm ngôi số một thế giới của ATP.

Nếu Ruud giành được chiến thắng, anh sẽ tạo ra cột mốc lịch sử cho quần vợt Na Uy khi trở thành tay vợt đầu tiên của đất nước này đứng ở ngôi vị số một thế giới.

Về phần mình, Casper Ruud tuyên bố trước trận chung kết US Open 2022: "Chúng tôi sẽ cùng nhau tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp và cũng vì vị trí số một thế giới. Tất nhiên sẽ có những căng thẳng và cả hai chúng tôi đều cảm nhận được điều đó. Alcaraz đã hai lần thắng tôi nên tôi sẽ quyết tâm phục thù".