1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi nếu thi đấu với Trung Quốc tại UAE?

Thiện Nhân

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc cho hay khả năng cao đội tuyển nước này sẽ chọn UAE làm sân nhà để tiếp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup. Nếu điều đó xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế.

Lợi thế đầu tiên, thay vì đá trên sân đối phương, đội tuyển Việt Nam được chơi trên sân trung lập, có thể tránh được áp lực từ khán giả Trung Quốc.

Trước đây, đội tuyển Trung Quốc dự định chọn Thượng Hải hoặc Tô Châu là địa điểm diễn ra các trận đấu trên sân nhà tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến Liên đoàn bóng đá Trung Quốc chưa thể chốt phương án này, mà tính đến khả năng đá trên sân trung lập ở UAE.

Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi nếu thi đấu với Trung Quốc tại UAE? - 1

Đội tuyển Việt Nam sẽ không phải đối diện với áp lực từ khán giả đối phương, nếu trận đấu gặp tuyển Trung Quốc diễn ra ở sân trung lập.

Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, trước mắt, đội bóng đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ thi đấu hai trận, gặp Nhật Bản vào ngày 7/9 (thuộc lượt đấu thứ hai) và gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 7/10 (thuộc lượt trận thứ ba) trên sân trung lập ở UAE. Tùy vào tình hình của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ quyết định tiếp. 

Lợi thế thứ hai của đội tuyển Việt Nam, nếu trận đấu với đội tuyển Trung Quốc được tổ chức tại UAE, là chúng ta đã quen với điều kiện thời tiết, sân bãi tại đây, do vừa kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ngay tại UAE. 

Al Maktoum và Zabeel ở Dubai (UAE) đều là các sân mà đội tuyển Việt Nam đã có các trận đấu tại VCK Asian Cup 2019 và vòng loại thứ hai World Cup 2022, nên sẽ có sự chủ động trong việc tận dụng mặt sân để tạo sự nhuần nhuyễn các pha phối hợp của mình.

Hiện tại, truyền thông Trung Quốc tỏ ra lo ngại cho việc tìm kiếm sân nhà của đội này. Tờ Sina trong bài viết đăng tải vào sáng nay (10/8) cho hay: "Cho đến nay, hầu hết các đội trong nhóm 12 đội chuẩn bị tham gia vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đã xác định được sân nhà của mình, riêng Australia và Trung Quốc vẫn chưa". 

"Với riêng đội tuyển Trung Quốc, thông tin cho hay là các bên liên quan đang cố gắng liên lạc với các nơi để chọn địa điểm làm sân nhà" - tờ Sina thông tin thêm.

Ngoài việc đang nhắm đến UAE làm sân nhà trong hai trận đấu với Nhật Bản và tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá và giới truyền thông Trung Quốc còn cố gắng nghe ngóng thông tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), do trước đó Nhật Bản đề xuất phương án tổ chức toàn bộ các trận đấu tại bảng B vòng loại World Cup tại Nhật.

4/12 đội tuyển chọn sân trung lập làm sân tại vòng loại World Cup khu vực châu Á

Tờ Sina của Trung Quốc cho biết hiện có 4 trong tổng số 12 đội tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, gồm hai đội tại bảng A và hai đội ở bảng B, sẽ đá các trận được tính là sân nhà của mình trên sân trung lập.

Hai đội ở bảng B (gồm Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman và tuyển Việt Nam) không thể thi đấu trên sân nhà là Australia và Trung Quốc.

Trung Quốc hướng đến việc chọn UAE làm địa điểm để tiếp các đội khách, còn Australia đang quan tâm đến một trong hai địa điểm là Doha (Qatar) và Dubai (UAE).

Bảng A (gồm Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq, Syria, Lebanon) dự kiến có 2 đội sẽ đá trên sân trung lập là Syria đấu tại Jordan, Iraq sẽ tiếp các đội khách tại Doha (Qatar).

Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi nếu thi đấu với Trung Quốc tại UAE? - 2