1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bộ trưởng Thể Thao Malaysia khuyên CĐV cư xử hòa bình

(Dân trí) - Dù đã được phía Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đảm bảo an toàn cho những CĐV Malaysia theo dõi trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, nhưng bộ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể Thao Malaysia Jamaluddin vẫn chưa yên, nhất là sau vụ CĐV Malaysia tấn công CĐV Việt Nam.

CĐV Malaysia đang lên kế hoạch theo chân đội tuyển bóng đá nước này, đến Hà Nội dự khán trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, vào ngày 11/12 tới đây, giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Chính điều này khiến cho bộ trưởng bộ Thanh Niên và Thể Thao Malaysia Khairy Jamaluddin lo lắng.

Vị bộ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể Thao Malaysia nói: “Cho dù đã nhận được lời đảm bảo an toàn từ phía Đại sứ quán Việt Nam ở đây cho CĐV Malaysia khi họ đến Hà Nội, nhưng tôi khẩn thiết mong mỏi rằng những CĐV Malaysia khi đến đấy cần đặt an toàn lên trên hết. Chúng ta không thể phủ nhận rằng sự căng thẳng đang ở mức độ cao”.

Bóng đá Malaysia đang tự làm khó mình vì hành vi bạo lực của nhóm hooligan đã tấn công CĐV Việt Nam
Bóng đá Malaysia đang tự làm khó mình vì hành vi bạo lực của nhóm hooligan đã tấn công CĐV Việt Nam

“Một lần nữa tôi khẩn thiết mong các CĐV của chúng ta khi đến Hà Nội không chỉ cẩn thận, mà còn phải hành xử có trách nhiệm, đúng chừng mực và lễ độ”, ông Jamaluddin nói thêm.

Sở dĩ nhà chức trách Malaysia nói chung và bộ trưởng Jamaluddin nói riêng lên phải tiếng về chuyện an toàn cho các CĐV Malaysia, bởi trước đó chính fan bóng đá nước này tự làm khó mình vì hành vi bạo lực là tấn công CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam ở trận bán kết lượt đi.

Hôm 8/12, ông Jamaluddin một lần nữa nói lời xin lỗi đến các CĐV Việt Nam sau sự cố mà ông cho rằng đáng xấu hổ trên. Bên cạnh đó, bộ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể Thao Malaysia quyết liệt yêu cầu cảnh sát Malaysia điều tra đến nơi đến chốn vụ việc, đặc biệt là tập trung vào những kẻ trực tiếp đánh CĐV Việt Nam, mà hình ảnh của chúng được đăng tải liên tục trên internet 2 ngày qua.

Cũng theo ông Jamaluddin, số lượng CĐV Malaysia tấn công CĐV Việt Nam chỉ là thiểu số, nhưng chính những kẻ ấy đã làm ảnh hưởng đến những người muốn đến Việt Nam. Ông nói: “Nhóm CĐV quá khích ấy đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Malaysia, khiến những người muốn đến Việt Nam cũng trở ngại, họ còn tạo ra tiếng xấu cho chúng ta”.

Một trong những tác hại đầu tiên của việc CĐV Malaysia tấn công CĐV đội khách là website chính thức của LĐBĐ Malaysia (FAM) bất ngờ bị tin tặc tấn công. Tác hại tiếp theo có thể là bóng đá Malaysia sẽ bị AFC phạt.

Trước đó, AFC từng phạt FAM 10.000 USD vì CĐV Malaysia đối xử thiếu tử tế với đội tuyển Philippines trong trận giao hữu giữa Malaysia và Philippines hồi tháng 3.

Kim Điền

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014