1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc sợ đội nhà thua tuyển Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Việc tiền đạo Tiến Linh mắc Covid-19 là tin xấu với đội tuyển Việt Nam, nhưng lại là tin "vui" đối với đội tuyển Trung Quốc, vì Tiến Linh từng ghi bàn vào lưới Trung Quốc ở trận lượt đi.

Tờ Sohu của Trung Quốc viết: "Đội tuyển Trung Quốc lại đón tin vui, trong khi tuyển Việt Nam tiếp tục gặp vận rủi".

"Đội bóng của HLV Park Hang Seo thường xuyên gặp sự cố trong mấy ngày qua. Theo thông tin từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Toàn cũng lâm vào tình trạng tương tự" - tờ Sohu thông tin thêm.

Báo Trung Quốc sợ đội nhà thua tuyển Việt Nam - 1

Tiến Linh từng là hung thần đối với các đội tuyển Trung Quốc, khi liên tiếp ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam (Ảnh: Anh Tuấn).

Sở dĩ truyền thông Trung Quốc quan tâm đến Tiến Linh, bởi chân sút đang khoác áo Bình Dương là tác giả của một trong hai bàn thắng vào lưới tuyển Trung Quốc, ở trận lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước đó nữa, Tiến Linh từng ghi hai bàn cho đội tuyển U22 Việt Nam vào lưới đội U22 Trung Quốc, khi U22 Việt Nam thắng 2-0 ở trận giao hữu hồi năm 2019, trận thua khiến HLV Guus Hiddink của U22 Trung Quốc khi đó mất việc.

Tờ Sohu cho biết tiếp: "Ba cầu thủ nói trên có thể vắng mặt trong một thời gian, sự vắng mặt của họ là tổn thất cho đội tuyển Việt Nam, buộc HLV Park Hang Seo phải gọi Ngân Văn Đại và Trần Phi Sơn thay thế".

Ngoài chuyện Tiến Linh, Hoàng Đức và Văn Toàn nhiễm Covid-19, báo chí Trung Quốc còn quan tâm đến việc đội tuyển Việt Nam có ban cán sự mới, thay thế cho đội trưởng Quế Ngọc Hải và các đội phó Xuân Trường, Đức Huy.

Báo Trung Quốc sợ đội nhà thua tuyển Việt Nam - 2

Dù đội tuyển Việt Nam đối diện với nhiều thông tin không may, nhưng truyền thông Trung Quốc vẫn nhắc HLV Li Xiaopeng và các cầu thủ Trung Quốc thận trọng (Ảnh: Sohu).

Tờ Sohu cho biết: "HLV Park Hang Seo đưa ra một số quyết định khá bất ngờ, ông thu hồi băng đội trưởng từ tay trung vệ Quế Ngọc Hải, để cầu thủ này chuyên tâm hơn về chuyên môn".

"Đội tuyển Việt Nam cũng vừa bị FIFA phạt 6.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 150 triệu đồng) vì nhận quá số thẻ vàng trong một trận đấu (gặp Saudi Arabia hồi tháng 11 năm ngoái). Dù án phạt không nặng, nhưng các trọng tài từ nay sẽ dứt khoát hơn các cầu thủ Việt Nam" - vẫn là bình luận của tờ báo của Trung Quốc. 

Theo quan điểm của truyền thông đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới, những động thái vừa qua sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam, trước hai trận đấu gặp Australia và nhất là gặp Trung Quốc tới đây. 

Mặc dù vậy, tờ Sohu vẫn nhắc đội bóng của HLV Li Xiaopeng thận trọng trước khi làm khách của đội tuyển Việt Nam vào ngày 1/2 (đúng ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán): "Thời điểm diễn ra trận đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc khá nhạy cảm, vì trận đấu diễn ra ngay ngày đầu năm mới".

"Nếu thua trận này, vị thế của đội tuyển Trung Quốc sẽ tuột dốc một cách đáng ngại. Vì vậy, người hâm mộ luôn dành sự quan tâm cao độ cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam" - Sohu nhấn mạnh.

Báo Trung Quốc sợ đội nhà thua tuyển Việt Nam - 3
Theo www.sohu.com