1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc: "Đội tuyển Việt Nam đã trở thành thế lực mới của châu Á"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Sau khi đội tuyển Việt Nam thành công dưới thời HLV Park Hang Seo trong những năm gần đây, giới bóng đá Trung Quốc hiện tại rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam.

Tờ PP Sport của Trung Quốc làm clip mô tả sự nguy hiểm của Tiến Linh

Tờ Sohu của Trung Quốc trong ngày 20/8 viết: "Xét tổng thể, đội tuyển Trung Quốc vẫn trên cơ so với đội tuyển Việt Nam, nhưng không nên xem thường đối phương". 

"Mới đây, một chuyên gia bóng đá người Slovenia còn đánh giá đội tuyển Việt Nam đang sở hữu đội hình chất lượng cao. Ông này phân tích, đội tuyển Việt Nam có khoảng 5% - 10% cơ hội vào VCK World Cup, đồng thời tuyển Việt Nam có thể đánh bại đội tuyển Oman và Trung Quốc ở vòng loại" - vẫn là thông tin từ phía tờ Sohu.

Báo Trung Quốc: Đội tuyển Việt Nam đã trở thành thế lực mới của châu Á - 1

Sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây khiến giới bóng đá Trung Quốc lưu tâm.

Cùng với việc đánh giá cao sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua, giới truyền thông và giới bóng đá Trung Quốc còn theo khá sát chuyển động của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo, trước chiến dịch vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dĩ nhiên, trận thắng với tổng tỷ số 4-2 của đội tuyển Việt Nam khi đá tập với đội U22 vào tối 19/8 cũng được chú ý.

Riêng tờ PP Sport của Trung Quốc còn gọi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là "quái vật" chuyên săn bàn, vì anh từng ghi hai bàn thắng vào lưới đội U22 Trung Quốc hồi năm 2019. 

Còn tờ Sohu viết kỹ hơn về sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam: "Với sự tiến bộ chóng mặt trong thời gian qua, tuyển Việt Nam đã trở thành thế lực mới của bóng đá châu Á. Việc họ lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vào nhóm 12 đội mạnh nhất châu lục ở vòng loại World Cup cho thấy điều đó".

Báo Trung Quốc: Đội tuyển Việt Nam đã trở thành thế lực mới của châu Á - 2

Đội hình của đội tuyển Việt Nam, theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, rất đồng đều và tài năng.

Báo Trung Quốc: Đội tuyển Việt Nam đã trở thành thế lực mới của châu Á - 3

Trong đó, Tiến Linh là cầu thủ được quan tâm nhiều nhất, vì từng ghi bàn vào lưới đội U22 Trung Quốc.

"Việt Nam là đội thứ hai tại Đông Nam Á từng lọt vào giai đoạn này của vòng loại World Cup, sau Thái Lan. Nhưng đội tuyển Việt Nam đương nhiên không muốn lặp lại sai lầm thua 8 trận và chỉ hòa hai trận của Thái Lan ở kỳ vòng loại World Cup gần nhất" - vẫn là bình luận của tờ Sohu.

Ngoài sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam, giới bóng đá và giới truyền thông Trung Quốc chú ý đến đoàn quân của HLV Park Hang Seo còn xuất phát từ chỗ chúng ta có thể là đối thủ bản lề của họ. Chỉ có những chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam mới giúp tuyển Trung Quốc đeo bám các đội mạnh trong bảng B là Nhật Bản và Australia.

Tờ Sohu nhận định: "So với trước đây, đội tuyển Việt Nam hiện tại là đối thủ rất lớn của đội tuyển Trung Quốc. Trong quá khứ, tuyển Trung Quốc toàn thắng cả 6 trận từng gặp tuyển Việt Nam, ghi được 20 bàn thắng và chỉ để thủng lưới ba lần. Nhưng giới bóng đá Việt Nam hiện vẫn tin vào khả năng đánh bại tuyển Trung Quốc".

"Đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị từ rất sớm. Họ có trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ ba với Saudi Arabia vào ngày 2/9, tức là họ còn 13 ngày nữa để có trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam ở giai đoạn hiện nay của vòng loại World Cup" - vẫn là thông tin được đăng tải trên tờ Sohu của Trung Quốc.

Cũng theo báo chí Trung Quốc, họ đánh giá đội tuyển Việt Nam cao hơn so với Oman. Rằng Oman mới là đội yếu nhất bảng B, do giai đoạn gần đây bóng đá Việt Nam tiến bộ đáng kể, trong khi bóng đá Oman giẫm chân tại chỗ.

Báo Trung Quốc: Đội tuyển Việt Nam đã trở thành thế lực mới của châu Á - 4

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.