1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan: “UAE sẽ soán ngôi tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup”

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trong khi tất cả các đội còn lại thuộc bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, không thi đấu giao hữu quốc tế thì UAE lại làm điều đó. Động thái này được báo Thái Lan đặc biệt quan tâm.

Các đội tuyển Việt Nam, Malaysia và Indonesia không gom quân đá giao hữu trong những ngày “FIFA Day” vào giữa tháng 11 này. Đội còn lại ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 – khu vực châu Á là Thái Lan chỉ đá trận đấu “làm nóng” với đội các ngôi sao Thai-League.

Chỉ có UAE là đội duy nhất ở bảng đấu này có hẳn 2 trận giao hữu quốc tế trong những ngày giữa tháng 11, gặp Tajikistan vào ngày 12/11, và gặp Bahrain vào ngày 16/11.

Báo Thái Lan: “UAE sẽ soán ngôi tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup” - 1
UAE sẵn sàng soán ngôi đầu bảng G của đội tuyển Việt Nam

Đây là động thái được truyền thông Thái Lan cho rằng là cách để UAE chuẩn bị để lật đổ ngôi đầu bảng G mà đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ.

Tờ Siam Sport của Thái viết: “UAE đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại World Cup diễn ra vào đầu năm sau. Họ còn 4 trận nữa ở vòng 2 thứ hai, lần lượt gặp Malaysia, Indonesia, Thái Lan và đội tuyển Việt Nam”.

Báo Thái Lan: “UAE sẽ soán ngôi tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup” - 2
Danh sách tập trung đội tuyển UAE, với 3 cầu thủ nhập tịch đến từ Brazil và Argentina

“Tân HLV Jorge Luis Pinto của UAE đã gọi 27 cầu thủ vào đội tuyển quốc gia, tập trung từ ngày 9 – 16/11. Đáng chú ý trong danh sách này có các cầu thủ gốc ngoại gồm Sebastian Tagiabua (Argentina), Fabio Lima (Brazil) và Caio Kennedy (Brazil), cùng với tiền vệ hàng đầu của đất nước Abdul Rahman” – Siam Sport viết thêm.

UAE hiện mới có 6 điểm, kém đội đầu bảng G là đội tuyển Việt Nam đến 5 điểm, nhưng họ vẫn còn thi đấu nhiều hơn 1 trận, và HLV người Colombia Jorge Luis Pinto vẫn tin rằng UAE có thể soán ngôi đầu bảng đấu này. 

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022