1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan tố trọng tài thiên vị lối đá thô bạo của tuyển Indonesia

Thiện Nhân

(Dân trí) - Sau khi mất chiến thắng trước Indonesia, báo Thái Lan cho rằng một phần nguyên nhân đến từ việc trọng tài dung túng cho lối chơi bạo lực của Indonesia, cũng như bỏ qua một tình huống phạt đền.

Điều khiển trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan là trọng tài người Bahrain, ông Ammar Ebrahim Mahfoodh, người đã bỏ qua rất nhiều lỗi vào bóng thô bạo của các cầu thủ Indonesia nhằm vào cầu thủ Thái Lan.

Tờ Siam Sport của Thái Lan tố sự yếu kém của vị trọng tài này: "Người hâm mộ Thái Lan khiếp hãi với công tác trọng tài, trong trận Thái Lan bị cầm chân trước Indonesia với tỷ số 2-2, trên sân Al Maktoum đêm thứ Năm vừa qua".

Báo Thái Lan tố trọng tài thiên vị lối đá thô bạo của tuyển Indonesia - 1
Trọng tài Ammar Ebrahim Mahfoodh bị báo Thái Lan tố thiên vị Indonesia.

"Trọng tài 35 tuổi Ammar Ebrahim Mahfoodh đến từ Bahrain bỏ qua rất nhiều lỗi chơi thô bạo của cầu thủ Indonesia, chỉ sử dụng 2 thẻ vàng phạt cầu thủ xứ Vạn đảo, trong rất nhiều lỗi. Đặc biệt, cuối trận, có tình huống bóng chạm tay cầu thủ Indonesia trong khu vực 16m50, nhưng ông Ammar Ebrahim Mahfoodh lại từ chối phạt đền cho Thái Lan" - Siam Sport viết thêm đầy hằn học.

Rồi cũng tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan thống kê lại, từ trước đến giờ, vị trọng tài người Bahrain này có 3 lần xuất hiện trong các trận đấu của đội bóng đất Chùa Vàng. Cả 3 lần, Thái Lan đều phải nhận kết quả bất lợi. 

Siam Sport viết: "Trước đó, ông Ammar Ebrahim Mahfoodh làm trọng tài thứ tư trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018, ngày 27/3 năm 2017, trên sân Rajamangala (ở Bangkok - Thái Lan), đội tuyển Thái Lan thua Saudi Arabia 0-3".

"Trước nữa, trong một trận giao hữu hồi năm 2016, ông Ammar Ebrahim Mahfoodh làm trọng tài chính, Thái Lan thua Qatar 0-3" - vẫn là thông tin từ tờ Siam Sport. 

Việc các trọng tài dung túng cho lối đá bạo lực của các cầu thủ Indonesia, là điều mà đội tuyển Việt Nam cần lưu ý, bởi đội tuyển Việt Nam sẽ trực tiếp chạm trán với Indonesia vào lúc 23h45 ngày 7/6 tới đây, cũng trên sân Al Maktoum tại Dubai (UAE). 

Rất nhiều cầu thủ Thái Lan có dấu hiệu chùn chân trước các pha vào bóng thô bạo của cầu thủ Indonesia, nên ngoài việc trông chờ vào sự sáng suốt của các trọng tài, cầu thủ Việt Nam cần có đối sách phù hợp với lối chơi này từ phía đội bóng xứ vạn đảo.

Báo Thái Lan tố trọng tài thiên vị lối đá thô bạo của tuyển Indonesia - 2