1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá và ngôi sao Indonesia thách đấu tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Cao hứng sau khi giành điểm trước Thái Lan ở lượt trận đầu tiên bảng G, tiền vệ Evan Dimas và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan tuyên bố đã sẵn sàng đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Evan Dimas chính là người có rất nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam. Trong trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 30 năm 2019, Evan Dimas có pha va chạm với Đoàn Văn Hậu, dẫn đến chấn thương nặng.

Vì chấn thương này của Evan Dimas mà truyền thông Indonesia cứ mãi "đay nghiến" Đoàn Văn Hậu đến tận bây giờ.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá và ngôi sao Indonesia thách đấu tuyển Việt Nam - 1
Evan Dimas hào hứng tái ngộ Đoàn Văn Hậu và đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại, Evan Dimas đã hồi phục, anh cũng là tác giả của một trong 2 bàn thắng ghi cho đội bóng xứ vạn đảo trong trận hòa 2-2 với Thái Lan, đêm 3/6.

Cầu thủ này nhận nhiệm vụ dẫn dắt các đồng đội trẻ ở đội tuyển Indonesia, anh tự tin sau trận đấu với đội bóng đất Chùa Vàng: "Tôi vui vì toàn đội đã chơi tốt, rồi giành được điểm trước Thái Lan". 

"Nhưng cuộc chơi chưa kết thúc. Ở trận tới đây, chúng tôi muốn chơi tốt hơn nữa trước đội tuyển Việt Nam. Nếu vượt qua họ, chúng tôi sẽ còn vui nhiều nữa" - Evan Dimas nói thêm trước trận tái đấu đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá và ngôi sao Indonesia thách đấu tuyển Việt Nam - 2
Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan tuyên bố đội tuyển Indonesia sẵn sàng cho trận đấu với tuyển Việt Nam.

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-1 ngay tại đảo Bali (Indonesia), nhưng giới bóng đá xứ vạn đảo vẫn đầy hào hứng, mong chờ một kết quả khác ở trận đấu sắp diễn ra tại Dubai (UAE).

Ngay đến chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan cao hứng: "Chúng tôi hài lòng với kết quả hòa trước Thái Lan. Các cầu thủ trẻ của Indonesia chơi đầy nhiệt huyết. Đây là khởi đầu tốt cho các trận đấu tới gặp Việt Nam và UAE". 

"Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ tối đa cho toàn đội, đồng thời mong muốn họ luôn tận hiến cho Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia - PV) trong suốt thời gian chúng tôi tham dự giải. Indonesia có thể đạt được mục tiêu ở các trận đấu tiếp theo" - vẫn là lời của người đứng đầu PSSI.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá và ngôi sao Indonesia thách đấu tuyển Việt Nam - 3