1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Thái Lan tiết lộ lý do đặc biệt của Kiatisuk giúp HA Gia Lai thăng hoa

Thiện Nhân

(Dân trí) - Chuyên môn là một chuyện, truyền thông Thái Lan tin rằng nguyên nhân chủ yếu giúp HA Gia Lai cất cánh trong thời gian vừa rồi, xuất phát từ khả năng làm tâm lý cực tốt của Kiatisuk.

Dẫn lời cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương (tức Suleiman), tờ nhật báo thể thao SMM Sport của Thái Lan viết: "Zico, cựu HLV đội tuyển Thái Lan giống như người cha của tất cả các cầu thủ HA Gia Lai".

"Kiatisuk Senamuang dẫn dắt HA Gia Lai 6 trận tại V-League, với kết quả thắng 4, hòa 1 và chỉ thua 1, được 13 điểm, dẫn đầu V-League. Kết quả này được truyền thông Việt Nam ca tụng" - tờ SMM Sport viết thêm.

Báo Thái Lan tiết lộ lý do đặc biệt của Kiatisuk giúp HA Gia Lai thăng hoa - 1
Kiatisuk giống như người cha của các cầu thủ HA Gia Lai.

Nhưng chuyên môn không phải là yếu tố quan trọng nhất giúp Kiatisuk thực hiện được điều mà nhiều HLV chưa thực hiện được với HA Gia Lai nhiều năm qua, mà khả năng làm tâm lý của "Zico Thái" mới là yếu tố quyết định sự thành công của đội bóng phố núi ở thời điểm hiện tại.

Tờ SMM Sport dẫn lời Nguyễn Trung Đại Dương: "Tôi thấy Zico giống như cha của các cầu thủ HA Gia Lai. Anh ấy quan tâm đến chúng tôi, chăm sóc chúng tôi, bất kể là cầu thủ nội hay ngoại".

"Cách làm tâm lý của Kiatisuk rất tốt, anh ấy làm cho các cầu thủ tin tưởng anh ấy, tin tưởng chính bản thân từng người" - tờ nhật báo thể thao của Thái Lan tiếp tục dẫn lời cầu thủ gốc Nigeria đang khoác áo HA Gia Lai. 

Ngoài ra, Kiatisuk thành công tại HA Gia Lai còn nhờ triết lý huấn luyện của "Zico Thái" quen thuộc với triết lý của HA Gia Lai từ trước đến nay, gần với quan điểm của bầu Đức kể từ khi ông Đoàn Nguyên Đức xây dựng học viện bóng đá HA Gia Lai, rồi cho ra lò lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… Triết lý đó là đá bóng dựa trên niềm vui và đá đẹp.

SMM Sport mượn lời Nguyễn Trung Đại Dương để củng cố cho quan điểm của họ: "HLV Kiatisuk luôn nói với mọi người rằng hãy chơi bóng thật vui vẻ. Mặc dù tôi chưa ghi bàn trong 2 trận đầu tiên của mùa giải, nhưng anh ấy vẫn giúp tôi tin rằng tôi vẫn sẽ tiến bộ, và thực tế diễn ra đúng như vậy".

Ngoài Nguyễn Trung Đại Dương, một gương mặt khác rất nổi tiếng, cũng không ghi bàn ở các vòng đấu đầu tiên, nhưng sau đó được HLV Kiatisuk truyền cho sự tự tin, trước khi liên tục tỏa sáng trong hai trận đấu gần đây nhất ở LS V-League 2021, đó là Nguyễn Công Phượng.