1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kiatisuk chia sẻ cảm xúc đặc biệt, không còn "mâu thuẫn" với bầu Đức

Kim Điền

(Dân trí) - Cách nay không lâu truyền thông Thái Lan bình luận bầu Đức và Kiatisuk "bất đồng quan điểm" trong chuyện vô địch của HA Gia Lai. Nhưng mọi thứ thay đổi sau bức ảnh được Kiatisuk chia sẻ.

Trên trang cá nhân của mình, "Zico Thái" chia sẻ một bức ảnh anh đứng chung với bầu Đức và trưởng đoàn CLB bóng đá HA Gia Lai Nguyễn Tấn Anh, kèm theo dòng bình luận: "Cười với sếp".

Đây là khoảnh khắc Kiatisuk đứng chung với ông chủ ngay trước trận HA Gia Lai đánh bại CLB TPHCM của Lee Nguyễn đến 3-0, để vững vàng ở ngôi đầu bảng LS V-League 2021.

Đấy cũng là trận đấu mà bầu Đức đến sân từ rất sớm, và thay vì chỉ ngồi ở khu vực khán đài VIP sân Pleiku như các trận trước đây, trận vừa rồi, ông Đức xuống hẳn khu kỹ thuật của đội nhà, quan sát các cầu thủ khởi động, trò chuyện với Kiatisuk.

Kiatisuk chia sẻ cảm xúc đặc biệt, không còn mâu thuẫn với bầu Đức - 1
Chia sẻ cảm xúc đặc biệt, Kiatisuk đã không còn "bất đồng quan điểm" với bầu Đức?

Sở dĩ trước đây bầu Đức hạn chế xuống khu kỹ thuật của CLB HA Gia Lai trước giờ bóng lăn, thậm chí hạn chế đến sân xem đội nhà thi đấu, vì ông sợ… xui, sợ làm "nặng vía" cho các cầu thủ.

Thế nhưng, kể từ ngày có Kiatisuk, mọi thứ đã thay đổi: Bầu Đức cứ việc đến sân, cứ việc đứng trước khu kỹ thuật của đội bóng phố núi mà HA Gia Lai vẫn thắng, vì mọi khâu liên quan đến chuyên môn, bày binh bố trận… đã có "Zico Thái" lo. 

Cũng trước đây, báo chí Thái Lan từng bình luận "bầu Đức bất đồng quan điểm nặng nề với Kiatisuk, xung quanh mục tiêu vô địch V-League" của HA Gia Lai. Kiatisuk khăng khăng muốn vô địch, còn bầu Đức tuyên bố không muốn.

Nhưng giờ, với chuỗi thành tích rất tốt vừa rồi, với ngôi đầu bảng của giải đấu ở thời điểm hiện tại, cùng với nụ cười tươi mà bầu Đức và Kiatisuk dành cho nhau mới đây, có vẻ như ông bầu nổi tiếng giàu cá tính Đoàn Nguyên Đức đã không còn muốn… ngăn Kiatisuk và các cầu thủ của mình vô địch V-League, giữa bầu Đức và Kiatisuk không còn "bất đồng quan điểm".

Từ ngày có Kiatisuk, dàn cầu thủ tài năng của HA Gia Lai, vốn được bầu Đức cưng như con cháu trong nhà, dường như đạt đến một chất lượng khác nữa.

Trên hàng tiền đạo, Văn Toàn hiệu quả hơn, chơi khôn ngoan hơn, hệt như phong cách của "Zico Thái" khi còn là cầu thủ. Ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh chơi đa năng hơn. Riêng Công Phượng giờ thoắt ẩn thoắt hiện đúng yêu cầu thủ chiến thuật của Kiatisuk, khiến đối thủ không biết đường nào mà đoán.

HA Gia Lai hiện giờ vẫn đá đẹp đúng ý bầu Đức và vẫn hiệu quả, đủ khả năng leo cao đúng ý Kiatisuk. Thành ra, giữa 2 nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu của đội bóng phố núi, nổi tiếng hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á, họ không còn lý do gì để "mâu thuẫn" về mặt quan điểm với nhau nữa!