1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan mừng vì trọng tài Nhật Bản bắt chính trận mở màn với Bahrain

(Dân trí) - Là nước chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020, nhưng truyền thông Thái Lan vẫn tỏ ra vui mừng khi vị "vua áo đen" trong trận ra quân giữa U23 Thái Lan với U23 Bahrain là ông Ryuji Sato người Nhật Bản.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh tính của tổ trọng tài được phân công làm nhiệm vụ ở lượt trận mở màn bảng A giải Vô địch U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào chiều tối nay (8/1).

Theo đó, người nhận trọng trách bắt chính trận đầu tiên của giải giữa hai ứng cử viên nặng ký của bảng đấu là U23 Iraq và U23 Australia lúc 17h15' ngày 8/1 trên sân Thammasat (thành phố Rangsit, tỉnh Pathum Thani), sẽ là trọng tài người Trung Quốc Fu Ming.

Trong khi ấy, trận cầu tâm điểm giữa chủ nhà U23 Thái Lan và U23 Bahrain diễn ra vào 20h15' cùng ngày trên SVĐ Quốc gia Rajamangala (thủ đô Bangkok) sẽ được điều hành bởi trọng tài người Nhật Bản - Ryuji Sato. Hai trợ lý ở đường biên cho ông sẽ là các đồng nghiệp Hiroshi Yamauchi và Jun Mihara.

Báo Thái Lan mừng vì trọng tài Nhật Bản bắt chính trận mở màn với Bahrain - 1

Trọng tài Nhật Bản Ryuji Sato sẽ bắt chính trận ra quân của thầy trò Akira Nishino tại VCK U23 châu Á 2020 lúc 20h15' tối nay (8/1)

Trọng tài thứ tư sẽ là ông Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf người Oman. Còn trọng tài phụ trách tổ video trợ giúp (VAR) sẽ là ông Hiroyuki Kimura cùng 2 đồng hương Nhật Bản Jumpei Iida và Minoru Tojo.

Việc ông Ryuji Sato được AFC chọn là trọng tài bắt chính trận U23 Thái Lan gặp U23 Bahrain khiến truyền thông Thái Lan tỏ ra vui mừng. Tờ Siam Sport cho rằng, trọng tài Ryuji Sato có vẻ như sẽ là "thần may mắn" với đội tuyển "Bầy voi chiến", khi cũng chính ông từng bắt chính trong trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan với đội tuyển UAE tại lượt đấu cuối bảng A Asian Cup 2019.

Đó là trận đấu mà tuyển Thái Lan đã cầm hòa được đối thủ mạnh đến từ Tây Á, qua đó xuất sắc lọt vào vòng 1/8. Tờ Siamsport kỳ vọng trọng tài Ryuji Sato sẽ lại mang đến kết quả tốt của U23 Thái Lan trước một đối thủ Tây Á như Bahrain để tiến xa tại VCK U23 châu Á năm nay, nơi chủ nhà hy vọng sẽ lọt top 3 đội có thành tích cao nhất để giành vé dự Olympic Tokyo.

Sông Lam

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020