1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Thái Lan: “U23 Thái Lan không thua kém U23 Việt Nam”

(Dân trí) - Tờ Thairath cho rằng U23 Thái Lan có lực lượng không thua kém gì so với U23 Việt Nam và có thể tạo nên lịch sử ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam trong những năm qua bắt đầu bằng điểm mốc quan trọng, đó là ngôi á quân giải U23 châu Á. Nó khiến cho vị thế của Việt Nam ở Đông Nam Á và châu Á thay đổi hoàn toàn.

Báo Thái Lan: “U23 Thái Lan không thua kém U23 Việt Nam” - 1

U23 Thái Lan tích cực tập luyện trước thềm giải U23 châu Á

Những người Thái cũng đang rất muốn tái hiện lại kỳ tích của U23 Việt Nam 2 năm trước đây. Tờ Thairath cho rằng U23 Thái Lan có lực lượng không thua kém gì so với U23 Việt Nam và có thể tạo nên lịch sử ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Tờ báo này viết: “U23 Việt Nam đang được đánh giá cao hơn U23 Thái Lan vì những thành tích nổi bật trong vòng 2 năm qua. Dù vậy, đoàn quân của HLV Akira Nishino đã sẵn sàng cho giải đấu. Đừng vội đưa ra kết luận gì trước khi giải đấu diễn ra.

Nhiều người nói rằng HLV Park Hang Seo không thua bất kỳ đội bóng nào ở khu vực Đông Nam Á nhưng nên nhớ, trong 3 lần gần nhất gặp đội tuyển quốc gia và U22 Thái Lan, Việt Nam đều không thắng.

Đừng để bóng đá Việt Nam tiếp tục xếp trên chúng ta. U23 Thái Lan không thua kém gì U23 Việt Nam. Sẽ là quá sớm nếu đưa ra dự đoán về thành tích của hai đội bóng ở giải U23 châu Á sắp tới”.

Ở giải U23 châu Á, U23 Thái Lan nằm chung bảng với U23 Australia, U23 Iraq và U23 Bahrain, còn U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 UAE, U23 Triều Tiên và U23 Jordan.

Báo Thái Lan: “U23 Thái Lan không thua kém U23 Việt Nam” - 2

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020