1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan khẳng định đội nhà hay nhất Đông Nam Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi Thái Lan vượt qua Singapore ở lượt trận cuối cùng bảng A AFF Cup 2020, truyền thông Thái Lan không ngần ngại tuyên bố đội bóng của HLV Mano Polking hay nhất Đông Nam Á, hơn Việt Nam.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết những dòng rất kêu: "Những chú Voi chiến (biệt danh của đội tuyển Thái Lan) đang có phong độ rất tốt. Sau khi đánh bại Singapore 2-0, Thái Lan là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng AFF Cup 2020, ghi được đến 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một bàn".

"HLV Mano Polking đang tạo nên một đội bóng tốt, những cầu thủ Thái Lan hiện nay có chất lượng tốt nhất khu vực Đông Nam Á", tờ Siam Sport hào hứng viết thêm.

Báo Thái Lan khẳng định đội nhà hay nhất Đông Nam Á - 1

Báo Thái Lan tuyên bố đội bóng đất Chùa Vàng hiện hay nhất Đông Nam Á (Ảnh: FAT).

Điều đặc biệt hơn nữa là Thái Lan vượt qua Singapore bằng đội hình dự bị, khi HLV Alexandre "Mano" Polking xếp rất nhiều ngôi sao trên băng ghế dự bị, thay vào đó là những cầu thủ ít được thi đấu ra sân ngay từ đầu 

Ấy thế mà Thái Lan vẫn chơi khá ung dung trước Singapore, đội bóng vốn cũng thi đấu rất trước đó, trước khi giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Tờ Siam Sport nhấn mạnh chi tiết này: "Đặc biệt, ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, HLV Mano Polking chọn cách xoay tua đội hình, tạo điều kiện cho các cầu thủ ít khi được vào sân có cơ hội thi đấu". 

"Danh sách này có Worachit, Weerathep, Elias Dolah, Pawee, thủ môn Siwarak… Thế nhưng họ vừa chứng minh họ có thể thay thế vị trí của những Chanathip, Theerathon, Teerasil hay Thanawat khi cần", tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan bình luận thêm.

Điều đáng nói hơn nữa ở chỗ Thái Lan chơi rất hay ở AFF Cup năm nay, sau khi rất nhiều hoài nghi nhằm vào đội bóng và HLV Mano Polking.

Báo Thái Lan khẳng định đội nhà hay nhất Đông Nam Á - 2

HLV Mano Polking xua tan những hoài nghi khi giúp đội tuyển Thái Lan thi đấu thành công cho đến thời điểm này của AFF Cup 2020.

HLV Mano Polking hiện là một trong những HLV chuyên nghiệp ký hợp đồng theo cách kỳ lạ nhất thế giới, ông chỉ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong vòng 4 tháng, với nhiệm vụ duy nhất là giúp Thái Lan vô địch Đông Nam Á. 

HLV Mano Polking cũng chỉ là giải pháp tình thế trong bối cảnh nhiều HLV nội từ chối dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, do bất mãn với Liên đoàn bóng đá nước này (FAT). Đáng kể nhất trong những người từ chối làm HLV đội bóng xứ Chùa Vàng có HLV Kiatisuk Senamuang và Tawan Sripan.

Tờ Siam Sport khen HLV Mano Polking hết lời: "Phải dành sự thán phục cho đội tuyển, khi các cầu thủ luôn quyết tâm trong thi đấu và chăm chỉ trên sân tập, rồi giành kết quả xuất sắc". 

"Công lớn phải dành cho HLV Mano Polking, bởi ông Polking đến với đội không hề dễ dàng, đồng thời khoảng thời gian chuẩn bị cho đội tuyển Thái Lan trước AFF Cup năm nay gần như không có" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Với tư cách nhất bảng A, Thái Lan sẽ đối đầu với đội nhì bảng B ở bán kết. Những đội đang tranh vé tại bảng B là Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Báo Thái Lan khẳng định đội nhà hay nhất Đông Nam Á - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020