1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan: "Đội tuyển Việt Nam chìm dần ở vị trí cuối bảng"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan cho rằng đội tuyển Việt Nam có một trận đấu không thể cưỡng nổi sức mạnh của Saudi Arabia, rồi chìm dần ở vị trí cuối bảng.

Ngay sau trận đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình tối 16/11, tờ Siam Sport của Thái Lan chạy tít: "Đội tuyển Việt Nam không thể ngăn cản Saudi Arabia. Tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm nào ở vòng loại thứ ba World Cup".

Còn trong phần nội dung, tờ báo này thông tin thêm: "Trận thua sát nút 0-1 trước Saudi Arabia khiến cho Những ngôi sao vàng (biệt danh mà quốc tế dùng để gọi đội tuyển Việt Nam) chưa có điểm ở giai đoạn cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực châu Á".

Báo Thái Lan: Đội tuyển Việt Nam chìm dần ở vị trí cuối bảng - 1

Đội tuyển Việt Nam lực bất tòng tâm trước các đối thủ mạnh hàng đầu châu Á (Ảnh: Đỗ Linh).

"Trong khi đó, Saudi Arabia gia tăng số điểm của đội này lên con số 16, tiếp tục bỏ xa đội nhì bảng Australia lên thành 6 điểm (Australia đá sau với tuyển Trung Quốc)", tờ nhật báo thể thao hàng đầu của Thái Lan viết thêm. 

Theo bình luận của truyền thông Thái Lan, sân chơi vòng loại thứ ba World Cup đang trở nên quá tầm đối với đội tuyển Việt Nam, cho thấy rõ khoảng cách giữa các đội bóng ở Đông Nam Á so với các đội bóng hàng đầu châu Á. 

Cách nay hơn 4 năm, chính đội tuyển Thái Lan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, là bá chủ ở khu vực Đông Nam Á, nhưng thua xiểng liểng tại vòng loại thứ ba World Cup. Hiện tại, so về mặt điểm số, đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 vẫn kém so với Thái Lan tại vòng loại thứ ba World Cup 2018 (khi đó Thái Lan có hai điểm).

Báo Thái Lan: Đội tuyển Việt Nam chìm dần ở vị trí cuối bảng - 2

Saudi Arabia ở đẳng cấp cao hơn so với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Đỗ Linh).

Tờ Siam Sport viết: "HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ làm được điều này. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, họ toàn thua".

"Ở trận đấu vừa diễn ra, tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội là 75% - 25%, nghiêng về phía Saudi Arabia, cho đến khi đội bóng xứ Ả rập có bàn thắng mở tỷ số do công của Al-Shehri.

Cầu thủ này đánh đầu đưa bóng qua vạch vôi, thủ môn Bùi Tấn Trường cố gắng xô bóng ra nhưng không kịp", Siam Sport thông tin tiếp về sự chênh lệch giữa hai đội, một đội mạnh hàng đầu châu Á và đội kia lần đầu tiên được dự vòng loại thứ ba World Cup. 

Cũng theo tường thuật của tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan, đội tuyển Việt Nam rất cố gắng trong trận đấu này, nhưng lực bất tòng tâm. 

Siam Sport chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam không thể làm gì hơn trước Saudi Arabia, trước khi thua chung cuộc 0-1. Đội chủ nhà chìm dần nơi cuối bảng B".

Báo Thái Lan: Đội tuyển Việt Nam chìm dần ở vị trí cuối bảng - 3