1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan: "Chơi thiếu người, đội tuyển Việt Nam không chịu nổi sức ép"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan tỏ ra khá đáng tiếc cho thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia. Theo họ, giá như Duy Mạnh không nhận thẻ đỏ và tuyển Việt Nam không bị phạt đền, kết quả đã khác.

Gần như ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ Siam Sport của Thái Lan buông dòng cảm thán: "Thẻ đỏ thay đổi cục diện trận đấu. Chỉ với 10 người, tuyển Việt Nam không thể chống chịu nổi sức ép, bị Saudi Arabia thắng ngược trong hiệp hai".

Còn trong phần nội dung, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết: "Nguyễn Quang Hải đưa Những ngôi sao vàng (biệt danh mà truyền thông quốc tế dành cho đội tuyển Việt Nam) vượt lên dẫn trước ngay từ đầu trận. Nhưng hiệp hai chứng kiến bước ngoặt, khi tuyển Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người và chịu thất thủ trước đối phương". 

"Saudi Arabia ghi ba bàn trong hiệp hai, hoàn tất màn rượt đuổi bằng chiến thắng 3-1, thu về ba điểm, trong trận đấu mở đầu của họ ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á" - tờ Siam Sport viết thêm.

Báo Thái Lan: Chơi thiếu người, đội tuyển Việt Nam không chịu nổi sức ép - 1

Theo báo chí Thái Lan, nếu không bị mất người trong hiệp hai, chưa chắc đội tuyển Việt Nam đã thua Saudi Arabia.

Rồi tờ báo của Thái Lan miêu tả kỹ về bàn thắng tuyệt đẹp của Quang Hải, giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước trong trận đấu này. 

Siam Sport tường thuật: "Hiệp một mới diễn ra chỉ ba phút, Những ngôi sao vàng đã khiến khán giả chủ nhà sửng sốt với bàn thắng dẫn trước 1-0. Từ pha bóng thiếu nhịp nhàng của hậu vệ Saudi Arabia, bóng đến chân Nguyễn Quang Hải ở khoảng cách 18m, và cầu thủ này sút ghi bàn đẹp mắt". 

"Đội bóng của những triệu phú dầu mỏ sau bàn thua đã tràn sang phần sân đối phương, nhưng khi hiệp một kết thúc, Saudi Arabia vẫn bị tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0" - vẫn là tường thuật trên tờ Siam Sport.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu rất hay, dẫn trước trong hiệp một và theo nhận định của truyền thông Thái Lan, nếu không có quả phạt đền và thẻ vàng thứ hai (thành thẻ đỏ) dành cho Duy Mạnh trong hiệp hai, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Tờ Siam Sport cho biết: "Phút 52, Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vùng cấm địa, trọng tài tham khảo công nghệ VAR và cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Cộng thêm việc Duy Mạnh bị đuổi khiến tuyển Việt Nam chỉ còn 10 người".

"Saudi Arabia sau đó đánh bại đội tuyển Việt Nam 3-1, để có ba điểm, vươn lên bằng điểm với Oman và Australia, những đội bóng cũng được đánh giá là mạnh hơn đội tuyển Việt Nam" - tờ Siam Sport thông tin thêm. 

Ở lượt đấu thứ hai tại bảng B, diễn ra vào ngày 7/9 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Australia trên sân nhà Mỹ Đình, còn Saudi Arabia sẽ làm khách trên sân của Oman.

Báo Thái Lan: Chơi thiếu người, đội tuyển Việt Nam không chịu nổi sức ép - 2