1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo nước ngoài: "Niềm tự hào dân tộc chắp cánh tuyển Việt Nam bay cao"

H.Long

(Dân trí) - Nhà báo Gabriel Tan của tờ ESPN cho rằng niềm tự hào dân tộc, cùng tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của những người hâm mộ đã chắp cánh cho đội tuyển Việt Nam bay cao.

*Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Saudi Arabia sẽ diễn ra trên sân Mrsool Park tại Riyadh (Saudi Arabia) vào lúc 1h sáng 3/9 (theo giờ Việt Nam), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Saudi Arabia ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đúng vào dịp Quốc khánh nước nhà. Điều đó tạo động lực giúp cho các cầu thủ của HLV Park Hang Seo càng quyết tâm chiến đấu hết mình trước đối thủ rất mạnh từ Tây Á.

Báo nước ngoài: Niềm tự hào dân tộc chắp cánh tuyển Việt Nam bay cao - 1

Niềm tự hào dân tộc và sự cổ vũ nhiệt tình của những người hâm mộ sẽ giúp đội tuyển Việt Nam bay cao.

Trước thềm trận đấu này, nhà báo Gabriel Tan cũng cho rằng niềm tự hào dân tộc, cùng tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của những người hâm mộ đã chắp cánh cho đội tuyển Việt Nam bay cao.

Ông có bài phân tích khá dài về khả năng làm nên điều thần kỳ của thầy trò HLV Park Hang Seo. Chúng tôi xin lược dịch bài viết này.

"Khó có thể xem đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên nặng ký ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Việc họ lọt vào nhóm 12 đội bóng mạnh nhất cũng đã được xem là sự tiến bộ vượt bậc so với trước đây.

Họ bước vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khi bị đánh giá dưới cơ hơn rất nhiều so với Saudi Arabia và Australia, hai đội bóng đã góp mặt ở World Cup 2018.

Tuy nhiên, chỉ cần lọt vào vòng đấu này và nuôi giấc mơ lần đầu tiên giành vé dự World Cup đã là câu chuyện cổ tích với đội tuyển Việt Nam. Đó là một quốc gia mà niềm hâm mộ bóng đá có thể sánh ngang với bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

Dấu hiệu đầu tiên cho sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam chính là khi đội U23 nước này đã lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á. Đó là giải đấu mà thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam đã lần lượt vượt qua Australia, Syria, Iraq và Qatar, trước khi chịu thất bại trước Uzbekistan trong trận chung kết.

Bảy tháng sau đó, lứa cầu thủ U23 Việt Nam lại tạo ra màn trình diễn vô cùng tuyệt vời khi xếp thứ 4 ở ASIAD. Họ chỉ chịu dừng bước trước Hàn Quốc, vốn sở hữu ngôi sao đẳng cấp thế giới là Son Heung Min. Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc năm 2018 bằng chức vô địch AFF Cup lần thứ hai trong lịch sử.

Sau chiến tích ấy, hàng vạn người hâm mộ đã đổ xuống đường, trên khắp thành phố như Hà Nội, TPHCM để ăn mừng chiến thắng cuồng nhiệt. Có lẽ, chúng ta đã quá quen với những cảnh tưởng tương tự tại Việt Nam.

Báo nước ngoài: Niềm tự hào dân tộc chắp cánh tuyển Việt Nam bay cao - 2

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng chinh phục vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Điều gì giúp đội tuyển Việt Nam có động lực phát triển mạnh mẽ hơn? Đó là niềm tự hào dân tộc.

Họ đang hưởng lợi nhờ thế hệ tài năng, với nhiều cầu thủ xuất chúng xuất hiện cùng một lúc. Nếu như các thế hệ trước chỉ dựa vào những cầu thủ chủ chốt như Huỳnh Đức, Công Vinh, Văn Quyết, thì giờ đây, đội tuyển Việt Nam đang chứng kiến quá nhiều ngôi sao như Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Tiến Linh, Duy Mạnh…

Người có công lớn nhất để giúp thế hệ này phát triển là HLV Park Hang Seo. Ông đã giúp bóng đá Việt Nam phát triển như vũ bão kể từ khi tới đây vào năm 2017.

Trong khi K-pop hay những bộ phim Hàn Quốc đã làm điên đảo thế giới và đặc biệt là Đông Nam Á thì HLV Park Hang Seo lại là một trong những người Hàn Quốc được yêu thích nhất ở Việt Nam.

Tình yêu với đội tuyển quốc gia không giống như ở CLB, nơi mà lòng trung thành được lựa chọn. Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã sát cánh cùng đội bóng ngay cả trong những năm tháng ảm đạm nhất. Sân vận động Mỹ Đình luôn được lấp đầy mỗi khi những người hùng của họ ra sân.

Họ xứng đáng được ghi dấu trong thành công của đội tuyển Việt Nam. Chỉ đáng tiếc là do đại dịch COVID-19, họ sẽ không được phép vào sân để cổ vũ cho đội trong hành trình làm nên lịch sử để giành quyền tham dự World Cup.

Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho nhiệm vụ World Cup của Việt Nam, với chiến dịch kéo dài đến tháng Ba năm sau. Hãy tưởng tượng đường phố ở Hà Nội và TPHCM sẽ như thế nào nếu Việt Nam vẫn còn cơ hội tham dự World Cup 2022".

Báo nước ngoài: Niềm tự hào dân tộc chắp cánh tuyển Việt Nam bay cao - 3