1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia chỉ ra năm "tử huyệt" chí mạng của đội nhà

Hạo Minh

(Dân trí) - Mặc dù Indonesia đang dẫn đầu bảng B, nhưng đội bóng của HLV Shin Tae Yong chưa khẳng định được sức mạnh thực sự. Báo Indonesia cho rằng Indonesia còn nhiều điểm yếu trong đội hình hiện tại.

Đội tuyển Indonesia sẽ gặp đội tuyển Việt Nam vào tối nay (19h30, 15/12) ở trận đấu thuộc lượt trận thứ tư bảng B, vòng bảng AFF Cup 2020. Đây là trận đấu thầy trò HLV Shin Tae Yong muốn giành điểm để tiếp tục dẫn đầu bảng B. 

Tuy nhiên, Indonesia sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều khi họ chơi trước nhà đương kim vô địch. Tờ CNN Indonesia đã vạch ra năm điểm yếu chí mạng của đội tuyển Indonesia, những "tử huyệt" có thể khiến họ sụp đổ trước đội tuyển Việt Nam.

1. Cầu thủ kết nối kém

Báo Indonesia chỉ ra năm tử huyệt chí mạng của đội nhà - 1

Các cầu thủ Indonesia thường mất liên lạc khi bị đối thủ dồn ép.

Cho đến lượt trận thứ hai của AFF Cup 2020, các cầu thủ ĐTQG Indonesia vẫn được HLV Shin Tae Yong nhắc nhở phải có duy trì liên lạc với nhau trên sân trong suốt trận đấu. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã hét lên điều này ở giữa trận đấu gặp Lào và Campuchia.

Trước khi tham dự AFF Cup 2020, đội tuyển Indonesia tập luyện tại sân vận động Madya và sân B Senayan, HLV  Shin Tae Yong đã nhấn mạnh vấn đề liên lạc của các cầu thủ trên sân. Vì các cầu thủ Indonesia thường tỏ ra bị động khi bị đối thủ dồn ép.

Kết quả của việc không có được sự liên lạc tốt dẫn tới những sự không hiểu nhau và hiểu lầm, hiểu sai.  Đội tuyển Việt Nam sẽ khai thác điểm yếu nếu Indonesia không có sự cải thiện. Ba bàn thắng của Việt Nam vào lưới Malaysia là minh chứng cho nhận định trên.

2. Tổ chức đội hình chưa tinh gọn

Báo Indonesia chỉ ra năm tử huyệt chí mạng của đội nhà - 2

Đội hình của Indonesia chưa tinh gọn.

Ở lượt thứ hai gặp Lào, công tác tổ chức thi đấu của đội tuyển Indonesia có vẻ lộn xộn. Điều này cuối cùng cũng được đối thủ tận dụng để ghi bàn.

Quá trình chuyển đổi từ tấn công sang phòng thủ của Indonesia diễn ra chậm chạp. Hàng phòng ngự Indonesia không ít lần tỏ ra thiếu tỉnh táo trước những đợt phản công nhanh và những pha đột phá của đối thủ.

Điều này trái ngược với đội tuyển Việt Nam, vốn có đội hình được tổ chức gọn gàng, chuyển đổi trạng thái tấn công sang phòng thủ nhanh gọn, mềm mại. Tuyển Việt Nam kiên nhẫn xây dựng các đợt tấn công và không vội vàng dồn ép đối thủ. Các học trò của HLV Park Hang Seo chỉ tấn công khi đội hình đối thủ xộc xệch.

3. Dứt điểm yếu và chuyền bóng kém

Báo Indonesia chỉ ra năm tử huyệt chí mạng của đội nhà - 3

Ghi được 7 bàn thắng sau hai trận, nhưng so về số lần dứt điểm, Indonesia vẫn kém.

Qua hai trận đấu ở AFF Cup 2020, độ chính xác trong những đường chuyền của Indonesia không ấn tượng. Trong trận đấu với Campuchia, chuyền bóng chính xác của Indonesia chỉ là 79,9%, trong khi đối đầu với tuyển Lào được nâng lên 86%.

Trước những đội bóng yếu như Campuchia, Lào, việc chuyền bóng sai sẽ không mấy nguy hiểm, nhưng trước đội tuyển Việt Nam lại là chuyện khác. Lỗi này có thể là nguyên nhân bắt đầu dẫn tới bàn thua do đội tuyển Việt Nam giỏi pressing.

Độ chính xác trong khâu dứt điểm của đội tuyển Indonesia cũng rất thất vọng. Sau hai trận đấu, con số này không quá 35%. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng khả năng dứt điểm của Indonesia còn yếu.

4. Yếu trong tình huống cố định

Báo Indonesia chỉ ra năm tử huyệt chí mạng của đội nhà - 4

Indonesia khá yếu trong các tình huống cố định.

Bài toán kinh điển của đội tuyển Indonesia cho đến giờ vẫn chưa tìm ra lời giải là dự đoán những tình huống cố định. Những quả đá phạt hay những quả phạt góc vẫn thường là vũ khí của đối thủ khiến Indonesia bị thủng lưới.

Trong trận đấu với Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022, hai bàn thua bắt đầu từ một quả phạt góc và một quả phạt trực tiếp. Ở trận đấu với Campuchia, khả năng dự đoán các quả đá phạt vẫn là một điểm yếu.

Đồng thời, các cầu thủ Indonesia cũng chưa tận dụng được trong các tình huống bóng chết. Độ chính xác của các quả đá phạt là yếu, trong khi các quả phạt góc thường không được tận dụng để tạo cơ hội dẫn đến bàn thắng.

5. Sự tập trung không ổn định

Báo Indonesia chỉ ra năm tử huyệt chí mạng của đội nhà - 5

Sự tập trung của các cầu thủ Indonesia còn thiếu ổn định.

Trong số 11 trận đấu HLV Shin Tae Yong cầm quân, đội tuyển quốc gia Indonesia bị thủng lưới 23 bàn. Trong số này, 16 bàn thua diễn ra trong thời gian quan trọng, cụ thể trong 15 phút đầu trận và 15 phút cuối trận do sự tập trung kém.

Ví dụ như bàn thắng của Lào được tạo ra ở phút 41. Các hậu vệ của đội tuyển Indonesia có phần chủ quan trước sự di chuyển của đối thủ sau đã dẫn trước 2-0. Điều tương tự cũng xảy ra ở trận gặp Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam có thống kê ghi bàn tốt trong những phút quan trọng. Ví dụ như ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Dù chưa từng chiến thắng nhưng 6 bàn thắng của tuyển Việt Nam đều được tạo ra ở khoảng thời gian đầu hoặc cuối trận.

Báo Indonesia chỉ ra năm tử huyệt chí mạng của đội nhà - 6
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020